Quế Ngọc Hải tiếc nuối khi Việt Nam bị cầm hòa

Phát biểu sau trận đấu, đội trưởng Quế Ngọc Hải cho biết anh cảm thấy tiếc khi ĐT Việt Nam không thể giành được 3 điểm trọn vẹn trước Myanmar.

ĐT Việt Nam đã có trận đấu thứ 3 ở AFF Cup 2018 khi làm khách trên sân của Myanmar. Đây là một trận đấu mà có thể nói các học trò của HLV Park Hang-seo đã chơi tốt nhất kể từ đầu giải. Không chỉ duy trì được sự chắc chắn của hàng phòng ngự, rất nhiều lần các chân sút Việt Nam đã có cơ hội mười mươi để ghi bàn, nhưng đáng tiếc là đều không thể tận dụng. Đặc biệt là Văn Toàn đã có một lần đưa được bóng vào lưới, nhưng vì nhận định sai lầm của trọng tài mà đã không được công nhận.

Sau trận đấu, đội trưởng Quế Ngọc Hải tỏ ra tiếc nuối với chỉ 1 điểm giành được, nhưng lại hài lòng với tinh thần thi đấu của các đồng đội.

"Đây là trận đấu mà chúng ta phải thi đấu trên sân khách nên khó khăn là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên, chúng em phải đã hoàn thành nhiệm vụ trong việc bảo vệ mảnh lưới của đội nhà và cũng có phần tiếc nuối khi không thể tận dụng được một vài cơ hội ngon ăn.

Trong trận đấu này, em cảm thấy rất hài lòng với tinh thần của các đồng đội. Hơn nữa, dù phải thi đấu trên sân khách nhưng chúng em luôn cảm nhận được tình cảm của các CĐV Việt Nam. Người hâm mộ Việt Nam đã rất tuyệt vời kể từ trận làm khách trên sân của Lào. Tôi muốn thay mặt đồng đội gửi lời cảm ơn đến tất cả các CĐV Việt Nam".

Với trận hòa này, Việt Nam vẫn đang xếp thứ hai ở bảng A và vẫn xếp sau Myanmar vì kém về hệ số bàn thắng. Ở lượt trận cuối, khi được trở về sân nhà Hàng Đẫy để tiếp đón Campuchia, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ phải giành chiến thắng với cách biệt lớn hơn trận thắng của Myanmar trước Malaysia (trong trường hợp Myanmar thắng Malaysia). Trận đấu giữa Việt Nam và Campuchia sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 24/11 tới.

Theo thethao247.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/que-ngoc-hai-tiec-nuoi-khi-viet-nam-bi-cam-hoa/20181120090215550