Quế Ngọc Hải là lựa chọn tối ưu của HLV Park Hang-seo trong chiến dịch săn vàng SEA Games 30?

Dù HLV Park Hang-seo vẫn chưa chốt danh sách chính thức 2 gương mặt sẽ bổ sung cho đội U.22 Việt Nam tại SEA Games 30, thế nhưng nhiều người tin rằng, đội trưởng tuyển Việt Nam - Quế Ngọc Hải là cái tên đầu tiền được chọn.

Theo điều lệ môn bóng đá nam SEA Games 2019. Các đội ngoài việc sử dụng lứa U.22 thì sẽ được dùng thêm 2 cầu thủ quá tuổi.

Ban tổ chức của nước chủ nhà Philippines thì điều này sẽ làm tăng sức cạnh tranh của giải đấu, đồng thời giúp các trận đấu hấp dẫn hơn.

Mới đây, HLV Park Hang-seo đã đưa ra danh sách rút gọn 5 tuyển thủ được lựa chọn để bổ sung cho U.22 Việt Nam gồm Quế Ngọc Hải, Nguyễn Văn Toàn, Đỗ Hùng Dũng, Vũ Văn Thanh và Nguyễn Trọng Hoàng.

Có thể thấy rõ tiêu chí và ý đồ của nhà cầm quân người Hàn đang tìm kiếm những nhân tố có thể khỏa lấp được các vị trí yếu nhất của U.22 Việt Nam.

Bên cạnh đó, người được chon lựa vừa phải là tuyển thủ quốc gia, có khả năng hồi phục thể lực tốt, đa năng và thi đấu được ở nhiều vị trí.

Nhìn vào những điều kiện trên, Quế Ngọc Hải là gương mặt sáng giá nhất để bổ sung cho hàng phòng ngự, vì HLV Park Hang-seo luôn đặt sự an toàn trước khung thành thủ môn lên ưu tiên hàng đầu.

Không những vậy, theo triết lý từ người Hàn thì phòng thủ vững chắc sẽ là nền tảng sâu dày cho những phương án tấn công trong sơ đồ chiến thuật 3-5-2 đầy thực dụng của mình.

Hiện tại, U.22 Việt Nam dù đã nhận tin vui về sự trở lại của trung vệ số một là Trần Đình Trọng, bên cạnh đó vẫn còn Ngọc Bảo, Đức Chiến, Tấn Sinh hay thậm chí Bùi Tiến Dụng.

Thế nhưng, ông thầy người Hàn vẫn chưa tìm ra phương án tối ưu nhất để hòa hợp những nhân tố này thành cặp trung vệ chơi bóng đầy ăn ý như ở tuyển QG.

Nếu bổ sung Quế Ngọc Hải, sự kinh nghiệm và khả năng chỉ huy của trung vệ gốc Nghệ An sẽ giúp hàng thủ trở nên vững chắc hơn rất nhiều trước những đối thủ khó chịu như U.22 Indonesia hay U.22 Thái Lan với sự xuất hiện của Supachok hay Suphanat Mueanta…

Vì thế có thể hình dung rằng, việc bổ sung Ngọc Hải cho U.22 Việt Nam sẽ giúp ông thầy người Hàn tạo ra bộ ba trung vệ ưng ý nhất gồm Huỳnh Tấn Sinh thi đấu ở hành lang cánh phải, Trần Đình Trọng trấn giữ ở trung tâm hàng phòng ngự và Quế Ngọc Hải quán xuyến bên cánh trái.

Đây có thể là phương án tối ưu nhất mà BHL của người Hàn đang hướng đến, nó cũng được kỳ vọng là sự kết hợp rất khó để đối phương xuyên thủng.

Cùng với đó, Quế Ngọc Hải cũng đang rất khao khát có được tấm huy chương vàng SEA Games để hoàn tất bộ sưu tập trong sự nghiệp của mình. Điều này sẽ là động lực, thúc đẩy và giúp tinh thần chiến đấu của cầu thủ xứ Nghệ tăng cao hơn bao giờ hết.

Chắc hẳn nhiều người vẫn còn nhớ giọt nước mắt cay đắng của Quế Ngọc Hải và đồng đội tại kỳ SEA Games 28 trên đất Singapore sau khi để thua tức tưởi U23 Myanmar 1-2 tại bán kết, dù U.23 Việt Nam đã có trận đấu rất hay.

Vì vậy, nếu có tên trong danh sách lần này, đó không chỉ là sự ghi nhận và còn là cơ hội cuối cùng cho giấc mơ vàng SEA Games của Quế Ngọc Hải.

Viết Định

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/que-ngoc-hai-la-lua-chon-toi-uu-cua-hlv-park-hang-seo-trong-chien-dich-san-vang-sea-games-30-125149.html