Quế Ngọc Hải khen ngợi bộ ba Đình Trọng - Duy Mạnh - Tiến Dũng

Trung vệ đang thuộc biên chế CLB SLNA cho rằng bàn thân mình phải cố gắng hơn nữa bởi những người đàn em được gọi lên tuyển thực sự chơi rất ấn tượng.

Hướng tới AFF Cup 2018, HLV Park Hang Seo đã ưu tiên tập trung khá đông hậu vệ cho ĐT Việt Nam, đặc biệt là ở vị trí trung vệ với hàng loạt cầu thủ xuất sắc. Giống như hàng tiền vệ, khu vực này hứa hẹn cũng sẽ có những cuộc cạnh tranh suất đá chính rất quyết liệt. Trước bối cảnh đó, Quế Ngọc Hải lo lắng cho suất tham dự tại AFF Cup lần này.

Trung vệ Quế Ngọc Hải. Ảnh: VFF

Chia sẻ với báo giới, Ngọc Hải khẳng định: “Tôi rất ấn tượng với ba trung vệ Tiến Dũng - Đình Trọng - Duy Mạnh. Họ là những cầu thủ giỏi, đã tiến bộ nhanh và chơi rất ăn ý với nhau. Tôi không hề đố kỵ với các đồng đội trẻ ấy bởi việc dùng ai là quyền của HLV. Ở từng thời điểm khác nhau, các HLV luôn có cách nhìn nhận về chuyên môn, mức độ phù hợp của các cầu thủ".

Trung vệ đội trưởng của SLNA cho biết: "So với AFF Cup 2016, tôi thấy tất cả đều là những trung vệ chất lượng của bóng đá Việt Nam, không có nhiều sự khác biệt. Mọi người đều cố gắng thể hiện bản thân trong những buổi tập cho tốt.

Tôi xác định, mình cứ tập hết mình, tuân thủ triệt để đấu pháp và ý đồ của HLV trưởng, còn việc dùng người như thế nào là quyền của BHL. Tôi vẫn cần phải cố gắng hoàn thiện hơn nữa nếu muốn có tên trong danh sách sắp tới".

Quế Ngọc Hải là một trong những trung vệ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại khi có thể hình, thể lực và tư duy chơi bóng tốt. Anh còn tỏ ra rất đa năng khi có thể đá được ở vị trí trung vệ, hậu vệ cánh hay tiền vệ phòng ngự. Không chỉ đánh chặn hoàn hảo, trung vệ này còn có khả năng chuyền dài ấn tượng.

Dẫu vậy, HLV Park Hang Seo cũng luôn cân nhắc chắc chắn trong việc dùng ai cho trận đấu nào. Sự đa năng của Ngọc Hải sẽ giúp anh có nhiều cơ hội trụ lại danh sách 23 cầu thủ dự AFF Cup 2018 nhưng nếu không nỗ lực hơn nữa, suất chính cũng khó chạm tới khi ngoài bộ ba nói trên, hàng thủ ĐT Việt Nam còn cả Dương Thanh Hào và Lục Xuân Hưng đều đang chơi rất tốt.

Hai lần tham dự AFF Cup là 2 lần Ngọc Hải và các đồng đội nhận những thất bại đáng tiếc. Đứng trước cơ hội lần thứ 3 góp mặt ở sân chơi cao nhất của bóng đá Đông Nam Á, Ngọc Hải đã rút ra những bài học kinh nghiệm cho mình.

“Sau những lần thua ở các trận đấu quyết định, tôi đều xem lại và rút ra bài học cho riêng mình. Cố gắng trau dồi, hoàn thiện bản thân để hướng đến giải đấu sắp tới”, Ngọc Hải chia sẻ

Vào lúc 15h00 chiều nay theo giờ Hàn Quốc (22/10), ĐT Việt Nam sẽ có trận đấu tập đầu tiên trên đất Hàn Quốc với đối thủ Incheon United FC.

Long Đỗ

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/the-thao/que-ngoc-hai-khen-ngoi-bo-ba-dinh-trong-duy-manh-tien-dung-15169