Quế Ngọc Hải: 'Indonesia ngang ngửa với Malaysia và UAE'

Thủ quân tuyển Việt Nam Quế Ngọc Hải đánh giá Indonesia ngang ngửa với Malaysia và chủ nhà UAE dù họ đã hết cơ hội đi tiếp ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Quế Ngọc Hải đánh giá cao Indonesia.

“Tinh thần các cầu thủ Indonesia đang lên rất cao sau trận hòa Thái Lan 2-2 ở vòng đấu trước. Dù họ đã hết cơ hội đi tiếp, song tôi cho rằng trận này chưa chắc dễ dàng với Việt Nam hơn so với 2 trận gặp Malaysia và UAE. Do đó, đội cần nỗ lực không kém các trận đấu khác”, trung vệ thủ quân tuyển Việt Nam nhận định.

Việt Nam đang dẫn đầu bảng với 11 điểm, sẽ lần lượt gặp Indonesia ngày 7/6, Malaysia ngày 11/6 và chủ nhà UAE ngày 15/6. Cục diện bảng G hiện hết sức nóng bỏng và khó lường khi cả UAE, Thái Lan và Malaysia đều có cùng 9 điểm và chỉ hơn nhau về chỉ số phụ.

“Bảng đấu rất khó lường vì ngoại trừ Indonesia, 4 đội tuyển đều còn cơ hội đi tiếp. Tuy nhiên, Indonesia đã thay đổi nhiều so với lượt đi”, tuyển thủ đang thuộc biên chế Việt Nam nói thêm: “Việt Nam từng thắng 3-1 trên sân Indonesia ở lượt đi. Nhưng đối thủ đã thay đổi nhiều. Họ có nhà cầm quân mới và dàn cầu thủ trẻ nhiệt huyết, đầy khát khao thể hiện để hướng tới SEA Games.

Chúng tôi đã xem Indonesia đá với Thái Lan, họ đã thể hiện tinh thần chiến đấu cao khi bị dẫn bàn. Chúng tôi phải chuẩn bị tốt về chiến thuật lẫn tinh thần. Mục tiêu của Việt Nam chắc chắn là 3 điểm”.

Theo tính toán, Việt Nam cần giành 7 điểm trong 3 trận còn lại để chắc chắn lần đầu góp mặt ở vòng loại cuối cùng World Cup. Vì thế, nếu hưởng trọn niềm vui trong cuộc tái đấu với Indonesia sẽ giúp Quế Ngọc Hải và các đồng đội gần hơn với thành tích lịch sử của bóng đá Việt Nam.

Cuộc đối đầu giữa tuyển Việt Nam với Indonesia sẽ diễn ra lúc 23h45 ngày hôm nay (7/6) theo giờ Hà Nội.

Thứ hạng hiện tại bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Thứ hạng hiện tại bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/que-ngoc-hai-indonesia-ngang-ngua-voi-malaysia-va-uae-M49jRY6Gg.html