Quế Ngọc Hải: 'Cầu thủ nguy hiểm nhất CLB Hà Nội thì ở Pháp rồi'

Trong cuộc họp báo trước trận tranh nhất bảng V.League giữa CLB Hà Nội và SLNA, Quế Ngọc Hải nhắc đến Nguyễn Quang Hải khi được hỏi về cầu thủ nguy hiểm nhất của đội chủ nhà.

"CLB Hà Nội là tập thể mạnh, có nhiều tuyển thủ quốc gia và U23 Việt Nam nhất ở V.League. Mỗi cá nhân đều có điểm mạnh và lợi thế riêng, nhất là sự hưng phấn sau chuỗi thắng vừa qua và việc sắp được chơi trên sân nhà. Nhưng người tôi dè chừng nhất là Quang Hải thì đang ở Pháp rồi", trung vệ SLNA cười khi nhắc đến Nguyễn Quang Hải trước cuộc đối đầu với CLB Hà Nội chiều 30/7.

Quang Hải là đồng đội của Ngọc Hải ở tuyển Việt Nam, cũng là đối trọng đáng gờm nhất trong những lần đối đầu trước đây ở V.League mỗi khi CLB Hà Nội đối đầu Viettel và giờ là SLNA. Theo Ngọc Hải, khi không còn cầu thủ hay nhất trong đội hình, đội bóng thủ đô vẫn rất đáng gờm.

 CLB Hà Nội và SLNA tuyên bố đá đẹp và cống hiến ở trận tranh đỉnh bảng ngày 31/7. Ảnh: Ngọc Lê.

CLB Hà Nội và SLNA tuyên bố đá đẹp và cống hiến ở trận tranh đỉnh bảng ngày 31/7. Ảnh: Ngọc Lê.

"Theo tôi thấy thì với các ngoại binh CLB Hà Nội, SLNA cần đề phòng Vladimir Siladi và Tonci Mujan, họ thể hiện rất tốt ở những trận trước. Với nội binh thì là Phạm Tuấn Hải. Cậu ấy di chuyển rất rộng, xâm nhập vùng cấm rất tốt, bên cạnh đó là Hùng Dũng và Văn Quyết", Quế Ngọc Hải nói.

"Về trận ngày mai, tôi sẽ gặp lại những người đồng đội của mình ở tuyển quốc gia, tình cảm anh em là chuyện bên ngoài cuộc sống, còn khi ở trên sân, tôi phải nỗ lực cống hiến cho đội mình", trung vệ sinh năm 1993 cho hay.

Vắng Quang Hải giờ cũng không còn là nỗi lo của CLB Hà Nội. Trước cuộc đấu với SLNA, đội bóng thủ đô thắng liền 3 trận, trong đó có trận thắng hiện tượng Hải Phòng, giành ngôi đầu bảng V.League với 17 điểm dù còn 1 trận chưa đá. Thông điệp về giải pháp khi không còn Quang Hải cũng được trợ lý HLV Lê Đức Tuấn của CLB Hà Nội nhắc đến trong cuộc họp báo.

"Chúng tôi đang đi đúng hướng. Sự thiếu vắng Quang Hải luôn là một khó khăn nhưng chúng tôi đều chuẩn bị mọi phương án. Kết quả các trận gần đây là minh chứng. CLB Hà Nội luôn tự tin vào chiều sâu lực lượng, vì nếu có vấn đề gì như chấn thương, thẻ phạt, chúng tôi đều có phương án thay thế. Đó không chỉ là chiều sâu mà còn là tính kế thừa của đội", ông Tuấn cho hay.

Trong khi đó, không phải Ganyu Oseni, Phan Văn Đức hay Michael Olaha, đội trưởng Nguyễn Văn Quyết của CLB Hà Nội đánh giá thủ môn Nguyễn Văn Hoàng bên phía SLNA mới là mối lo của anh trước trận tranh đỉnh bảng sắp tới. Anh nói: "Văn Hoàng vừa đẹp trai, bắt hay nữa nên rất đáng sợ".

Cả Văn Quyết, Ngọc Hải và HLV trưởng SLNA Nguyễn Huy Hoàng đều kỳ vọng trận đấu giữa hai đội tại vòng 10 sẽ diễn ra dưới bầu không khí cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả. Đại diện hai đội cũng cho biết sẽ đá fair-play, kịch tính với tinh thần cống hiến nhất có thể.

Trận đấu giữa CLB Hà Nội và SLNA diễn ra lúc 19h15 ngày 31/7. CLB Hà Nội đang dẫn đầu với 17 điểm, SLNA cùng Đà Nẵng xếp sau với 16 điểm.

Ngọc Lê

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/que-ngoc-hai-cau-thu-nguy-hiem-nhat-clb-ha-noi-thi-o-phap-roi-post1340789.html