Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Indonesia,Philippines bàn về Biển Đông

Quyền Bộ trưởng Mỹ thảo luận về các cơ hội hợp tác an ninh song phương lớn hơn để duy trì một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và cởi mở.

Hôm qua (8/12), Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Christopher Miller đã kết thúc chuyến thăm Indonesia và Philippines, trong đó nhấn mạnh cam kết của Mỹ trong việc tăng cường khả năng quốc phòng và đảm bảo một khu vực Biển Đông và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở.

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Christopher Miller và Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia, Prabowo (Nguồn : Bộ Quốc phòng Indonesia).

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Christopher Miller và Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia, Prabowo (Nguồn : Bộ Quốc phòng Indonesia).

Tại thủ đô Manila, Philippines, điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến công du ngắn tới hai nước Đông Nam Á, Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Christopher Miller đã chuyển giao gói trang thiết bị quốc phòng do Mỹ sản xuất trị giá 29 triệu USD cho Philippines.

Đại sứ quán Mỹ tại Manila cho biết, trong các cuộc gặp với những người đồng cấp Philippines, Quyền Bộ trưởng Miller nhấn mạnh tầm quan trọng của liên minh Mỹ-Philippines đối với an ninh quốc gia và khu vực, đồng thời thảo luận về các cơ hội hợp tác an ninh song phương lớn hơn để duy trì một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và cởi mở.

Đây là lần thứ hai trong vòng 1 tháng qua Mỹ chuyển giao thiết bị quốc phòng cho Philippines. Trước đó, Mỹ đã trao hệ thống máy bay không người lái ScanEagle UAS trị giá 14,79 triệu USD cho lực lượng Hải quân Philippines để tăng cường khả năng tình báo, giám sát và trinh sát hàng hải cho nước này.

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Christopher Miller (giữa) và Bộ trưởng Quốc phòng Philipines Delfin Lorenzana (trái) và Ngoại trưởng Teodoro Locsin Jr. (Nguồn: ĐSQ Mỹ tại Manila).

Trong chuyến thăm của Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Christopher Miller đến Jakarta một ngày trước đó, Đại sứ quán Mỹ tại Jakarta cho biết, nhà lãnh đạo Quốc phòng Mỹ đã nhấn mạnh tầm quan trọng quan hệ đối tác song phương với Indonesia, đặc biệt trong việc đảm bảo một khu vực Biển Đông và Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở”.

Mỹ cũng nêu ý tưởng về một cuộc tập trận chung giữa Mỹ-Australia-Indonesia. Tiếp Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia, Prabowo Subianto bày tỏ mong muốn của chính phủ Indonesia hợp tác với Mỹ trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và giáo dục quân sự.

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Christopher Miller đã trở thành quan chức cấp cao thứ ba của Mỹ thăm Đông Nam Á kể từ tháng 10 trong khuôn khổ chiến dịch của Hoa Kỳ nhằm thúc đẩy tự do hàng hải trong bối cảnh Bắc Kinh gia tăng quân sự hóa ở tuyến đường thủy tranh chấp.

Sau khi tham Hội nghị cấp cao trực tuyến với những người đồng cấp từ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), vào tháng 10, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã có chuyến công du tới Việt Nam và Indonesia, trong khuôn khổ chuyến thăm năm nước châu Á. Trong cả hai lần, ông đều chỉ trích chủ nghĩa bành trướng quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông.

Vào tháng 11, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Robert O'Brien đã đến thăm Việt Nam và Philippines, khẳng định quan quan điểm thống nhất của Mỹ về Biển Đông, trong đó ủng hộ phán quyết năm 2016 của Tòa trọng tài Quốc tế./.

Hương Trà/VOV-Jakarta

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/quyen-bo-truong-quoc-phong-my-tham-indonesiaphilippines-ban-ve-bien-dong-823014.vov