Quê hương Đại thi hào Nguyễn Du xây dựng xã NTM kiểu mẫu đầu tiên của Nghi Xuân

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã thay đổi đáng kể. Đây là địa phương duy nhất của huyện Nghi Xuân được lựa chọn xây dựng xã NTM kiểu mẫu năm 2019.

Chiều nay (11/7), xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM (giai đoạn 2010 - 2020). Đây là địa phương tổ chức hội nghị tổng kết điểm trên địa bàn Nghi Xuân.

Qua 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng NTM, diện mạo Tiên Điền đã thay đổi đáng kể, đặc biệt là hệ thống cơ sở hạ tầng; đời sống văn hóa tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao. Tiên Điền cũng là địa phương duy nhất của huyện Nghi Xuân được lựa chọn xây dựng xã NTM kiểu mẫu năm 2019.

Toàn xã đã huy động được 75,187 tỷ đồng nguồn vốn tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng. Xã đã xây dựng được 5.292m đường trục xã. 3.554m đường trục thôn; xây dựng nhà văn hóa quy mô 250 chỗ ngồi; xây mới 7/7 hội quán và khuôn viên thể thao thôn.

Đặc biệt, công tác phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân ở Tiên Điền đã có bước tăng trưởng đáng kể. Năm 2010, thu nhập bình quân đầu người đạt 9,8 triệu đồng, đến cuối năm 2018 tăng lên 37,48 triệu đồng, tăng 282,4% so với năm 2010. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2010 là 11,2%, đến nay chỉ còn 3,87%, giảm 7,33%.

Với những nỗ lực vượt bậc, xã Tiên Điền đã hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM vào năm 2016 (trước thời hạn 2 năm). Tiên Điền cũng là địa phương duy nhất của huyện Nghi Xuân được lựa chọn xây dựng xã NTM kiểu mẫu năm 2019.

Từ những kết quả đã đạt được trong 10 năm qua, Tiên Điền đặt mục tiêu phấn đấu xây dựng thành công xã NTM kiểu mẫu bền vững vào năm 2021 với những tiêu chí cụ thể gồm: 4/4 nhóm tiêu chí đạt tỷ lệ 100% tiêu chí nông thôn mới theo quy định của trung ương; thu nhập bình quân đầu người đạt 43,92 triệu đồng/năm, tăng 1,5 lần so với năm về đích 2016. Toàn xã không còn hộ nghèo.

Để hiện thực hóa mục tiêu đề ra, trong thời gian tới, quê hương của Đại thi hào Nguyễn Du tập trung hoàn thành các cơ sở hạ tầng thiết yếu như nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường; phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn…

Thôn Phong Giang - xã Tiên Điền là một trong những điểm đến tham quan của đại biểu các bộ, ngành trung ương cùng các tỉnh, thành phố trong nước. Ảnh P.V

Tại hội nghị, nhiều ý kiến tham luận đều nhất trí cho rằng thành công trong xây dựng NTM ở địa phương là nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức cho người dân, từ đó tạo sự đồng thuận cao. Bên cạnh việc huy động và sử dụng các nguồn lực đảm bảo dân chủ, người dân được tham gia bàn bạc, quyết định và có sự giám sát của cộng đồng dân cư nên mang lại hiệu quả cao.

Dịp này, xã Tiên Điền đã tôn vinh, tặng giấy khen cho 5 tập thể, 7 cá nhân và 21 hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM.

Lãnh đạo xã Tiên Điền tặng giấy khen cho 5 tập thể

...và 7 cá nhân...

cùng 21 hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM

Hoài Nam

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/nui-hong-song-la/que-huong-dai-thi-hao-nguyen-du-xay-dung-xa-ntm-kieu-mau-dau-tien-cua-nghi-xuan/175714.htm