Quây sới bạc tại lán để xe

Ngày 30-4, Cơ quan CSĐT, CA huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với 7 đối tượng về hành vi Đánh bạc.

7 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Thắng, SN 1987, trú tại huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên; Trần Văn Hậu, SN 1986; Đặng Việt Hoàng, SN 1985; Mai Xuân Hải, SN 1973; Bùi Chí Toán, SN 1988 (cùng trú tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên); Nguyễn Văn Hới, SN 1976, trú tại huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng và Đoàn Văn Thìn, SN 1988, trú tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

 Các đối tượng bị bắt giữ

Các đối tượng bị bắt giữ

Theo tài liệu của CQCA, trước đó, CA huyện Văn Lâm phối hợp với CA xã Trưng Trắc đã bắt quả tang tại lán xe của 1 công ty tư nhân thuộc xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên có 7 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. 2 đối tượng khác cùng tham gia đánh bạc nhưng đã bỏ chạy.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ số tiền 11,2 triệu đồng, 01 bộ bát đĩa sứ, 04 quân vị và các vật chứng liên quan.

Quá trình điều tra, lực lượng CA xác định 2 đối tượng bỏ chạy là Ma Văn Trọng, SN 1993 trú tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang và Nguyễn Văn Ước, SN 1993, trú tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Hiện Cơ quan CSĐT, CA huyện Văn Lâm đang củng cố hồ sơ, tích cực truy bắt 2 đối tượng trên.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Linh Anh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/quay-soi-bac-tai-lan-de-xe-191290.html