Quấy rối tình dục cấp dưới, lãnh đạo đảng Công lý Hàn Quốc bị sa thải

Người đứng đầu một đảng chính trị cánh tả ủng hộ bình đẳng giới của Hàn Quốc vừa bị sa thải vì quấy rối tình dục một nghị sĩ dưới quyền mình.

Ngày 25/1, ông Kim Jong Cheol - lãnh đạo đảng Công lý, đảng lớn thứ ba trong Quốc hội Hàn Quốc - đã bị sa thải khỏi chức vụ hiện tại sau khi ông thừa nhận quấy rối nghị sĩ Jang Hye-yeong.

Theo South China Morning Post, ông Kim Jong Cheol là nam chính trị gia mới nhất bị buộc tội lạm dụng tình dục ở Hàn Quốc - quốc gia bảo thủ về mặt xã hội và theo truyền thống gia trưởng, nơi mà các nạn nhân thường chọn cách im lặng vì áp lực từ định kiến xã hội.

Cô Jang, 33 tuổi, được bầu vào nghị viện từ năm 2020. Cô là một trong những nghị sĩ trẻ nhất Hàn Quốc.

Jang được biết đến với các hoạt động bảo vệ nhân quyền mạnh mẽ. Năm ngoái, cô là người đã đưa ra một dự luật chống phân biệt đối xử, phản đối chủ nghĩa thiên vị dựa trên giới tính, chủng tộc, tuổi tác, khuynh hướng tình dục, đặc điểm cơ thể, hoặc tôn giáo. Tuy nhiên, dự luật này vẫn chưa được đưa ra biểu quyết.

 Ông Kim Jong Cheol, lãnh đạo đảng Công lý của Hàn Quốc, vừa bị sa thải vì hành vi quấy rối tình dục. Ảnh: AFP.

Ông Kim Jong Cheol, lãnh đạo đảng Công lý của Hàn Quốc, vừa bị sa thải vì hành vi quấy rối tình dục. Ảnh: AFP.

Vụ quấy rối đối với cô Jang xảy ra vào tháng 12/2020. Đảng của cô Jang đã tiến hành điều tra sau khi cô báo cáo về vụ việc 3 ngày sau đó.

Phó lãnh đạo đảng Bae Bok Ju cho biết: “Đây là hành vi quấy rối tình dục trắng trợn. Ông Kim Jong Cheol cũng đã thừa nhận cáo buộc”.

Bất chấp những tiến bộ về kinh tế và công nghệ, Hàn Quốc hiện vẫn là một quốc gia phụ hệ. Nạn nhân trong các vụ lạm dụng tình dục thường phải đối mặt với sự kỳ thị, khiến họ không muốn công khai tố cáo.

Tuy nhiên, trong vài năm gần đây, phong trào #MeToo ngày càng lan rộng tại nước này, bắt đầu từ sự việc một công tố viên công khai tố cáo cấp trên của mình.

Cô Jang chia sẻ bản thân cảm thấy sốc và vô cùng đau khổ khi bị quấy rối bởi người mà cô vô cùng tin tưởng. Cô cho biết bản thân từng xem ông Kim Jong Cheol là “đồng minh chính trị”, người đã đồng hành cùng cô trong các cuộc vận động chống lại tội phạm tình dục.

“Tôi quyết định công khai chuyện này và buộc anh ta phải chịu trách nhiệm vì tôi tin rằng làm như vậy sẽ khôi phục nhân phẩm của tôi và mở đường cho tôi trở lại cuộc sống bình thường”, cô nói.

Ông Kim Jong Cheol thừa nhận mình đã “tiếp xúc thân thể trong khi đối phương không mong muốn cũng như không đồng ý, và thực hiện hành vi quấy rối tình dục rõ ràng”.

“Đây là một hành động không thể bào chữa và gây ra tổn hại lớn cho cô ấy”, ông nói trong một tuyên bố, đồng thời gửi “lời xin lỗi sâu sắc nhất” đến cô Jang.

Trước đó, tại Hàn Quốc từng có nhiều vụ quấy rối tình dục nổi tiếng liên quan đến chính trị gia. Gần đây nhất là vụ việc của thị trưởng Seoul Park Won Soon. Ông bị cáo buộc hành vi tương tự vào năm ngoái và đã tự sát sau đó.

Một trường hợp khác đáng chú ý là cựu thống đốc tỉnh Ahn Hee Jung. Ông từng tham gia tranh cử tổng thống vào năm 2017. Cũng trong năm này, ông phải nhận án tù 3,5 năm vì tội lạm dụng tình dục sau khi bị nữ trợ lý của mình cáo buộc ông liên tục cưỡng hiếp cô.

Cả ông Park và ông Ahn đều là thành viên của Đảng Dân chủ trung tả của Tổng thống Moon Jae In.

Hồng Ngọc

Theo South China Morning Post

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/quay-roi-tinh-duc-cap-duoi-lanh-dao-dang-cong-ly-han-quoc-bi-sa-thai-post1176936.html