Quay lại nhiều lần để chém bằng được bạn nhậu

Thấy bạn nhậu ngồi bấm điện thoại nên nam thanh niên ép uống nhưng không được nên bực bội rồi gây án.

Ngày 22-5, Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) đã bắt tạm giam Đinh Trung Hiếu (20 tuổi, ngụ huyện Ea Súp, Đắk Lắk) về tội cố ý gây thương tích.

 Đinh Trung Hiếu. Ảnh: CA

Đinh Trung Hiếu. Ảnh: CA

Theo điều tra, trưa 16-5, Hiếu đến phòng trọ bạn ở tổ 29 phường Hòa Thọ Tây (quận Cẩm Lệ) để nhậu cùng nhiều người. Đến khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, Lương Đức Anh (29 tuổi, quê Nghệ An) từ chối uống tiếp và ngồi bấm điện thoại.

Lúc này, Hiếu nhắc nhở và ép anh Anh uống tiếp, Anh nói xin qua vòng (chậm) một ly nhưng Hiếu không đồng ý. Hai bên xảy ra cự cãi, Hiếu đứng dậy ném vỡ ly rượu, đập luôn điện thoại của mình.

Hiếu về phòng trọ của mình (gần chỗ nhậu) lấy một con dao định chém Anh thì nhiều người trong bàn nhậu lao vào can ngăn, tước được dao. Hiếu lại lấy xe đi ra ngoài.

Trên đường đi, thanh niên này lấy được con dao của quầy thịt lợn liền quay lại bàn nhậu chém tới tấp vào Anh, lúc này thì không ai kịp can.

Nạn nhân bị nhiều vết thương ở mặt, đầu và lưng.

HẢI HIẾU

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/quay-lai-nhieu-lan-de-chem-bang-duoc-ban-nhau-914144.html