Quay 'Hữu phỉ' ở nơi cao 3700m, Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác phải thở oxi?

Phim mới Hữu phỉ của Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác lấy cảnh ở độ cao 3700m, tại trường quay có cả xe cứu thương chờ sẵn phòng trường hợp không may xảy ra.

Tác phẩm truyền hình đầu tiên của Triệu Lệ Dĩnh quay lại ngành giải trí sau khi sinh là Hữu phỉ, hợp tác cùng minh tinh lưu lượng Vương Nhất Bác. Được biết, Hữu phỉ cũng đã chính thức khai máy vào hôm nay, vì là tác phẩm đầu tiên khi trở lại ngành giải trí của Triệu Lệ Dĩnh nên nhận được rất nhiều sự chú ý.

Trưa ngày 16, fan hâm mộ lâu năm của Triệu Lệ Dĩnh trong nhóm siêu chủ đề đăng bài bày tỏ đau lòng thay cho thần tượng khi phải ở một nơi cao 3700m để quay phim. Ở trường quay, còn có xe cứu thương chờ đợi, chứng tỏ chuyện này ít nhiều cũng có nguy hiểm. Những khu vực có độ cao lớn, nhiều người sẽ xuất hiện “phản ứng cao nguyên” (dị ứng, không thể thích nghi với nơi cao, gây khó thở thậm chí biến chứng nguy hiểm).

Trong cuộc trò chuyện tiết lộ những diễn viên đang quay vài cảnh đầu, nhiều người trong số họ cần bình dưỡng khí, điều kiện rất khó khăn.

Hữu phỉ là một bộ phim Võ hiệp, nói về hành trình nữ chính Chu Phỉ vung trường kiếm tung hoành chân trời góc biển, rất nhiều phân cảnh đều phải là cao nguyên cảnh thật, có sông có núi. Vì vậy những tình huống như thế này có thể không tránh khỏi. Cũng vì vậy có thể thấy một Triệu Lệ Dĩnh vô cùng kính nghiệp.

Với tinh thần nỗ lực của dàn diễn viên như vậy tin chắc rằng Hữu phỉ sẽ nhận được kết quả xứng đáng.

Như Hồ

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/quay-huu-phi-o-noi-cao-3700m-trieu-le-dinh-vuong-nhat-bac-tho-oxi-6055421.html