Quay đầu là bờ

 Đặng Văn Thanh tại cơ quan Công an.

Đặng Văn Thanh tại cơ quan Công an.

Cơ quan CSĐT CAH Bình Sơn (Quảng Ngãi) ngày 7-12 cho hay đã tiếp nhận đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm ra tự thú. Trước đó, Đặng Văn Thanh có hành vi dùng hung khí gây thương tích cho Đ.P.T (1998, trú xã Bình Trị, H. Bình Sơn). Cơ quan Cảnh sát điều CAH Bình Sơn đã khởi tố bị can đối với Đặng Văn Thanh về hành vi: "Cố ý gây thương tích". Tuy nhiên, sau đó bị can Đặng Văn Thanh đã bỏ trốn nên Cơ quan CSĐT CAH Bình Sơn đã truy nã đặc biệt nguy hiểm với bị can. Sau gần nửa năm trốn nã, mới đây Thanh đã quay về đầu thú.

T.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_235629_quay-dau-la-bo.aspx