Quay cuồng trong cơn bão giá, người dân Bỉ tiết kiệm điện nhiều hơn

Kết quả của những lời kêu gọi tiết kiệm điện hay đơn giản hơn là giá cả tăng vọt đã khiến mức tiêu thụ điện giảm 3,3% ở Bỉ vào năm ngoái, theo thống kê được công bố hôm 6/1 bởi đơn vị quản lý mạng điện cao thế Elia.

Lượng điện tiêu thụ của Bỉ giảm trong năm 2022 nhờ những lời kêu gọi tiết kiệm điện. (Nguồn: The Brussels Times)

Lượng điện tiêu thụ của Bỉ giảm trong năm 2022 nhờ những lời kêu gọi tiết kiệm điện. (Nguồn: The Brussels Times)

Với mức tiêu thụ 81,7 terawatt giờ (so với 84,4 TWh vào năm 2021), thì lượng điện tiêu thụ của Bỉ tương đương với mức của năm 2020 (81 TWh), thời điểm giữa đại dịch Covid-19.

Theo Elia, giá cao liên quan đến bối cảnh quốc tế hiện nay đang thúc đẩy người tiêu dùng giảm sử dụng điện. Nhưng ngoài giá cả, thời tiết đặc biệt ôn hòa trong mùa cũng tác động đến tiêu dùng. Trong tháng 10, 11 và 12, mức tiêu thụ điện ở Bỉ thấp hơn 8% so với mức trung bình trong 5 năm qua. Mức giảm này mạnh nhất vào tháng 11 (11%). Từ tháng 1 – 9/2022, mức giảm là 2%.

Trong khi dịch Covid khiến giá điện năm 2020 xuống cực thấp thì năm 2022 được đánh dấu bằng sự tăng mạnh của giá điện bình quân. Giá trung bình hàng năm trên thị trường "day-ahead" (thị trường điện tập trung chào giá ngày hôm sau) ở mức cao là 245 Euro/MWh.

Theo Elia, điều này chủ yếu do giá khí đốt lên cao trong bối cảnh thị trường quốc tế nhiều biến động và gặp khó khăn về nguồn cung. Tháng 8 /2022 ghi nhận mức giá trung bình cao kỷ lục là 448,1 Euro/MWh.

Năm ngoái, sản xuất điện từ các nguồn tái tạo một lần nữa phá kỷ lục với công suất lắp đặt điện gió trên bờ và quang điện đều tăng lần lượt 14% và 35%. Năng lượng gió ngoài khơi vẫn ổn định do không có sự gia tăng năng lực sản xuất của các trang trại gió ngoài khơi trước năm 2027-2028. Sản lượng từ các nguồn gió và quang điện đạt 17,4 TWh, so với 15,2 TWh vào năm 2021.

Do đó, điện gió ngoài khơi chiếm 7,5% tổng sản lượng điện của Bỉ vào năm ngoái, cao hơn so với 7,3% vào năm 2021. Điện gió trên bờ chiếm 5% (4,3% trong 2021) và năng lượng Mặt Trời 7,3% (so với 5,1%). Các nguồn năng lượng tái tạo này chiếm tổng cộng 19,8% trong hỗn hợp điện của Bỉ, cải thiện đáng kể so với 16,7% vào năm 2021.

Một kỷ lục tuyệt đối về sản lượng điện gió và điện Mặt Trời đã bị phá vỡ vào ngày 11/5 khi có thời điểm đạt tổng công suất là 7.112 MW. Theo Elia, con số này tương ứng với 67% tổng mức tiêu thụ trong quý này và tương đương mức tiêu thụ điện của bảy triệu cư dân.

Elia thừa nhận rằng rất hiếm khi một nửa lượng điện tiêu thụ ở Bỉ đến từ năng lượng tái tạo. Tuy nhiên qua từng năm, nguồn năng lượng này ngày càng trở nên phổ biến hơn. Vào năm 2022, tỷ lệ này là 4,0% tổng thời gian tiêu thụ điện, tức là gấp đôi so với năm 2021.

Bất chấp sự gia tăng sản lượng tái tạo này, Bỉ vẫn phải phụ thuộc nhiều vào các nhà máy điện hạt nhân, vốn vẫn là nguồn sản xuất điện chính của quốc gia và chiếm 47,3% tổng sản lượng điện (giảm so với 52,2% vào năm 2021). Theo sau hạt nhân là khí đốt với tỷ trọng 26,9%, cũng thu hẹp hơn so với 24,7% vào năm 2021.

(theo The Brussels Times)

Hương Giang

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/quay-cuong-trong-con-bao-gia-nguoi-dan-bi-tiet-kiem-dien-nhieu-hon-212535.html