Quay clip tiệm vàng nghiên cứu bài bản trước khi trộm

Đối tượng dùng điện thoại quay toàn cảnh hoạt động của tiệm vàng để nghiên cứu rồi mới dùng xà beng khoét tường để trộm.

Thanh niên bị công an thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản là Lê Ngọc Anh (32 tuổi; ngụ xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP HCM).

Theo điều tra ban đầu, ngày 20/6, ông Cổ Văn Đúng (ngụ xã Bình Đông, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang), chủ tiệm vàng Kim Thư, trình báo về việc bị kẻ gian dùng búa đục tường đột nhập lấy đi nhiều nữ trang.

Cụ thể, tài sản bị mất khoảng 200 đôi bông tai và 5 sợi dây chuyền vàng - tương đương 14 lượng, trị giá khoảng gần 500 triệu đồng.

Lê Ngọc Anh bị cảnh sát bắt giữ để điều tra.

Nhận được tin báo, Công an Thị xã Gò Công đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra truy bắt nghi phạm.

Ngày 24/6, Công an Thị xã Gò Công đã bắt giữ đối tượng Lê Ngọc Anh khi đang lẩn trốn tại nhà trọ thuộc xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh; đồng thời, thu giữ một số tang vật có liên quan.

Theo lời khai của Lê Ngọc Anh, tối ngày 19/6, hắn đi xe máy từ TP. Hồ Chí Minh về Thị xã Gò Công để trộm cắp tài sản. Khi đến tiệm vàng Kim Thư, đối tượng này dùng xà beng để khoét bức tường được xây bằng gạch nung của tiệm vàng, đột nhập vào lấy trộm tài sản và tẩu thoát .

Trước đó, Ngọc Anh đã dùng điện thoại quay toàn cảnh hoạt động của tiệm vàng để nghiên cứu rồi mới ra tay.

Thời gian qua có không ít tên trộm ranh mãnh, mật phục theo dõi nạn nhân thậm chí sẵn sàng dỡ mái tôn, đu dây vào trộm tài sản.

Ngày 16/6/2019, Cơ quan CSĐT – CAH Gia Lâm, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Vũ Đình Minh (35 tuổi, trú tại xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam, Bắc Giang) về hành vi Trộm cắp tài sản.

Minh khai từ tháng 1/2019 đến khi bị bắt, đối tượng đã gây ra 4 vụ trộm cắp tài sản tại các gia đình, cửa hàng, công ty trên địa bàn huyện Gia Lâm.

Theo đó, Minh thường đi xe máy từ nhà trọ đến gần khu vực gây án, rồi gửi xe và đi bộ tìm gia đình, cơ quan, cửa hàng nào sơ hở để gây án.

Thời gian gây án từ 22h đến 4h sáng hàng ngày. Những “con mồi” đối tượng nhắm vào là ngôi nhà có mái tôn, mái ngói xi măng. Minh trèo lên mái, dùng các thiết bị chuẩn bị sẵn để đục phá mái, rồi dùng dây dù buộc thành các nút như bậc thang leo xuống dưới trộm cắp tài sản.

Thu Trang (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/quay-clip-tiem-vang-nghien-cuu-bai-ban-truoc-khi-trom-3409419/