Quất lộc bình cao 3 m của lão nông ở Hưng Yên 'chưa bán đã cháy hàng'

Lão nông ở Hưng Yên phải mất 4 - 5 năm để cho ra được 4 cặp quất lộc bình độc đáo trong dịp Tết Nguyên đán 2018.

4 cây quất lộc bình cao 3 m tại vườn nhà ông Nguyễn Trung Thành - Ảnh Thu Hương

Toàn huyện Văn Giang (Hưng Yên) có hơn 1.300 ha trồng các loại cây hoa màu, cây cảnh. Nơi đây được biết đến là nơi trồng nhiều loại cây cảnh độc đáo bậc nhất miền Bắc phục vụ nhu cầu người dân mỗi dịp tết đến xuân về.

Tất cả các xã trên địa bàn huyện Văn Giang đều có diện tích đất trồng quất cảnh. Các loại quất thế, quất tháp, quất mini được trồng với số lượng lớn.

Hầu như năm nào ở Văn Giang cũng đều cho ra đời những loại cây cảnh đặc biệt. Năm nay, vườn của gia đình ông Nguyễn Trung Thành (60 tuổi, ngụ tại xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang) trồng 8 cây quất thế lộc bình, được chia làm cặp. Mỗi cây có chiều cao hơn 3 m, đường kính thân cây lên đến 1,2 m. Những năm trước, nhà ông Thành chỉ trồng quất thường chứ không có loại quất đặc biệt này.

"Mỗi cây lộc bình như thế này phải trồng từ 5 - 7 năm để được cây quất to tầm cỡ có thể tạo thế và phải nhờ bàn tay vàng mới có thể tạo ra được thế như thế này. Ở đây chưa có ai làm cây thế lộc bình to như của tôi. Lộc bình tượng trưng cho tài lộc, rất hợp với không khí Tết, nên tôi quyết định tạo thế này", ông Thành nói.

Ông Thành cho biết thêm, khi cây to đủ điều kiện sẽ gò thành thế lộc bình. Quá trình gò thường mất khoảng 5 ngày, việc gò cây phải tiến hành tỉ mỉ để nhìn từ phía ngoài không thấy các sợi dây thép.

Vườn nhà ông Nguyễn Trung Thành có 230 cây quất, trong đó 4 cặp lộc bình (8 cây) đã bán cho khách quen.

"Giá thị trường có thể lên đến 50 triệu đồng, tuy nhiên, khi tôi đang gò đến cây thứ 2 tại vườn thì đã có người đến mua toàn bộ với giá khoảng 15 triệu đồng/cây", ông Thành cho biết.

Vườn nhà ông Nguyễn Trung Thành có 4 cặp quất lộc bình (8 cây), mỗi cây cao đến 3 m Ảnh Thu Hương

Huyện Văn Giang (Hưng Yên) nổi tiếng với nghề trồng cây cảnh Ảnh Thu Hương

Ông Thành chăm sóc 4 - 5 năm để cây phát triển rồi mới tạo dáng cho 4 cặp quất lộc bình Ảnh Thu Hương

Quất được tưới bón cẩn thận trước ngày xuất bán Ảnh Thu Hương

Các đường gò của cây quất lộc bình này cẩn thận, rất khó nhìn thấy đường dây thép Ảnh Thu Hương

Quất lộc bình tại vườn nhà ông Thành đã được bán hết ngay từ khi ông gò cây thứ hai Ảnh Thu Hương

Giá của một cây lộc bình bán tại vườn là 15 triệu đồng Ảnh Thu Hương

Ông Thành tự hào về 4 cặp quất lộc bình có một không hai của mình Ảnh Thu Hương

Thu Hương

Thu Hương

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/quat-loc-binh-cao-3-m-cua-lao-nong-o-hung-yen-chua-ban-da-chay-hang-932558.html