Quất cảnh Ninh Sơn đắt hàng trước Tết

Còn gần một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, song thị trường cây cảnh chơi Tết đã bắt đầu sôi động. Nhiều thương lái đã tìm đến tận vườn, đặt trước để sẵn sàng nguồn hàng cung ứng cho thị trường cây cảnh chơi Tết.

Anh Bùi Đức Vinh (phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình) cắt tỉa cho quất cảnh tại vườn nhà. Ảnh: Anh Tuấn

Phường NinhSơn hiện có 10 hộ trồng quất, mỗi năm cung ứng ra thị trường trên 3.000 châụcác loại. Thời điểm này quất đã chín, trên 80% quất cảnh của các nhà vườn đãđược thương lái đặt mua. Tùy vào tuổi thọ, kiểu dáng và độ sai quả của từng câysẽ có mức giá khác nhau. Theo đó, quất nghệ thuật có giá từ 300 nghìn đến 1,7triệu đồng/cây; quýt từ 2 triệu đến 5 triệu đồng/cây, cam canh và bưởi diễn cógiá từ 1 triệu đến 3 triệu đồng/cây. Gia đình anh Bùi Đức Vinh, phố Hương Phúc(phường Ninh Sơn) có khoảng 250 cây quất và 120 gốc đào.

Anh Vinh cho biết:Khoảng 70% số cây cảnh chơi Tết trong vườn đã được khách trong tỉnh đặt hàng.Năm nay, giá quất cảnh khá ổn định, trong khi đó giá đào tăng khoảng 20% so vơínăm ngoái. Năm nay, tôi đã sớm tìm hiểu thị hiếu của khách hàng nhằm điều chỉnhkiểu dáng, chủng loại để tạo ra nét mới, độc và lạ cho quất cảnh như quất tháp,quất thế, quất cảnh mini, quất lọ bonsai...

Năm nay,hình thức cho thuê cây cảnh chơi Tết cũng được nhiều khách hàng ưa chuộng. AnhVinh giải thích thêm, trong khi hình thức mua “đứt” cây khiến khách hàng phảibỏ ra một số tiền lớn để sở hữu và cũng chỉ để trong nhà được vài tuần là bỏthì dịch vụ cho thuê cây cảnh ra đời đáp ứng được nhu cầu chơi cây trong thơìgian ngắn với số tiền hợp lý. Nếu những năm trước, khách thuê chủ yếu là các cơquan, doanh nghiệp, nhà hàng thì năm nay rất nhiều khách hàng nhỏ lẻ cũng tìmđến dịch vụ thuê cây cảnh tiện lợi này.

Với hình thức thuê cây, chi phí màkhách hàng phải chi trả sẽ thấp hơn từ 20 đến 30% giá bán. Thủ tục thuê cây kháđơn giản, người thuê sau khi lựa chọn cho mình được chậu cây ưng ý sẽ thoảthuận giá cả với anh Vinh, đặt cọc 30 đến 50% giá trị tiền thuê của cây. Đếnngày nhận cây, anh Vinh có trách nhiệm chở quất đến tận nơi đặt hàng. Thời gianthuê thường là khoảng 1 tháng, từ ngày 15 tháng Chạp đến ngày 15 tháng giêngcủa năm mới.

Anh Nguyễn Văn Chiến (xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh) là một kháchhàng đến xem quất cảnh cho biết: Tôi đã thuê quất cảnh của gia đình anh Vinh đểchơi Tết từ 3 năm trở lại đây. Có cây quất, cành đào trong nhà để thấy rõ khôngkhí của xuân mới, đặc trưng cho ngày Tết của người Việt. Năm nay, tôi đã đặthàng với anh Vinh từ tháng 8, hôm nay đến đây để chọn cho mình cây quất ưng ýnhất.

Là ngươìđầu tiên đưa cây quất về trồng, thời gian này, ngày nào anh Nguyễn Văn Dươngcũng có mặt tại khu vườn của mình để chăm sóc cho từng cây. Anh Dương cho biết:Thời tiết năm nay thuận lợi nên quất cảnh vừa đẹp, vừa được giá.

Để quất choquả to và chín đều đúng dịp Tết cần tỉa đúng kỹ thuật. Nếu để cây ra quả tựnhiên, quả quá nhiều sẽ làm thân còi cọc, ảnh hưởng đến thế của cây. Bởi vâỵcác chủ vườn cần thường xuyên theo dõi, tỉa bớt quả và lá già để tốc độ pháttriển của cây phù hợp vào dịp Tết Nguyên đán, đảm bảo hiệu quả kinh tế.

Cùng vơítăng nhanh về số lượng, những năm gần đây, quất cảnh ngày càng phong phú vềkiểu dáng và chủng loại. Không chỉ cung ứng cho thị trường trong tỉnh, quấtcảnh nơi đây đã đến với các tỉnh như Nghệ An, Hà Tĩnh, Hà Nam...

Năm nay, nôngdân Ninh Sơn đã đưa một số cây mới vào trồng để bán trong dịp Tết Nguyên đán nhưcam canh, quýt, bưởi diễn. Vừa miệt mài bên những sản phẩm đưa ra thị trườngTết sắp tới, nông dân phường Ninh Sơn cũng tất bật chuẩn bị ươm giống cây mới,hứa hẹn cho sự phát triển mạnh mẽ của những loại cây cảnh chơi Tết trong nhữngnăm tới.

Thái Học

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/quat-canh-ninh-son-dat-hang-truoc-tet-2019011110004652p2c20.htm