Quảng Trị yêu cầu thực hiện quyết liệt Chỉ thị 16 tại thành phố Đông Hà

Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị bắt đầu thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ vào chiều tối ngày 10/8 và giãn cách xã hội 15 ngày.

Trong ngày đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội, tại đây không có tình trạng tập trung đông người, nhiều hàng quán không thiết yếu đã đóng cửa ngưng hoạt động.

Đo thân nhiệt người dân ra vào chợ Đông Hà.

Đo thân nhiệt người dân ra vào chợ Đông Hà.

Ngày đầu tiên thực hiện chỉ thị 16, người dân tuân thủ nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch. Tuy nhiên, một số người dân vẫn còn chủ quan, một số cửa hàng không kinh doanh mặt hàng thiết yếu vẫn mở cửa, hàng rong vẫn hoạt động trên phố...

Bà Nguyễn Thị Nhung, ở khu phố 2, phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà cho biết, gia đình hạn chế đi lại, chuẩn bị 1 số lương thực, nhu yếu phẩm đủ dùng trong thời gian giãn cách xã hội.

"Ở nhà và hạn chế đi lại, không đi đâu hết vì sợ lây nhiễm. Trước khi có lệnh giãn cách thì đã có thông báo thì mình sẽ có sự chuẩn bị trước một ít như gạo, mắm muối, đồ ăn để giãn cách 15 ngày mình đảm bảo lương thực. Không nên đổ xô đi mua và tập trung đông người dễ lây nhiễm. Rất nguy hiểm”, bà Nguyễn Thị Nhung nói.

Hôm nay (11/8), làm việc với tỉnh Quảng Trị, PGS.TS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương nhận định, tỉnh Quảng Trị vẫn chưa thực sự quyết liệt trong việc thực hiện Chỉ thị 16 đối với thành phố Đông Hà.

PGS.TS Trần Như Dương cho biết: “Nếu chống dịch và thực sự đã hy sinh lợi ích kinh tế để bảo vệ sức khỏe nhân dân thì không được phí phạm điều này. Cần thực thi một cách nghiêm túc thực chất Chỉ thị 16 này. Tôi đề nghị phải có chế tài, phải có đội tuần tra, kiểm tra xử phạt tại các khu dân cư, trên đường phố…”

Việc giãn cách xã hội tại thành phố Đông Hà theo nguyên tắc gia đình giãn cách với gia đình, khu phố giãn cách với khu phố. Đến nay, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Trị cũng quyết định dừng toàn bộ các tuyến vận tải cố định có tuyến đi và đến các bến xe khách trên địa bàn thành phố Đông Hà; dừng các hình thức hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi, xe hợp đồng, xe buýt tại Đông Hà...

Ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, việc giãn cách xã hội tại thành phố Đông Hà cần làm nghiêm túc hơn, mục đích truy vết các F1, F2 và thực hiện công tác cách ly 1 cách nghiêm túc: "Việc kiểm tra, giám sát và cách ly ở nhà cũng như truy tìm dấu vết các đối tượng F1, F2 chưa thực sự quyết liệt và mạnh mẽ. Yêu cầu mọi người phải cách ly, chính những người không mang mầm bệnh hoặc có sức khỏe bình thường vẫn phải cách ly với những người khác"./.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/quang-tri-yeu-cau-thuc-hien-quyet-liet-chi-thi-16-tai-thanh-pho-dong-ha-1082162.vov