Quảng Trị: Tưng bừng Hội thi 'Tìm hiểu chính sách, pháp luật về Trẻ em và Bình đẳng giới'

Chiều ngày 8/12, Sở LĐ – TB&XH tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công đoàn Sở đã tổ chức Hội thi 'Tìm hiểu chính sách, pháp luật về Trẻ em và Bình đẳng giới'.

Các đội thi mang đến Hội thi những thông điệp mạnh mẽ về xóa bỏ bình đẳng giới và tôn trọng quyền trẻ em

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sử giới năm 2017 với chủ đề “Chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”.

Tham gia hội thi có 5 đơn vị Công đoàn cơ sở thành viên của Công đoàn Sở LĐTB&XH tỉnh Quảng Trị, gồm: Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Trị; BQL Nghĩa trang liệt sĩ Đường 9; Nhà Đón tiếp thân nhân liệt sĩ 27/7; Văn phòng Sở LĐ – TB&XH và Trường Trung cấp nghề Quảng Trị.

Phần thi chào hỏi của Công đoàn cơ sở Nhà đón tiếp thân nhân liệt sĩ 27/7 là một trong 2 phần thi đạt giải phụ do Ban giám khảo chấm

Hội thi là dịp để các cán bộ công chức, người lao động thuộc Sở tìm hiểu về các chế độ, chính sách, đồng thời nâng cao trách nhiệm của mình trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới. Đây cũng là cơ hội để các đoàn viên công đoàn gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Phần thi kiến thức

Hội thi gồm có 2 phần chào hỏi và kiến thức. Riêng phần kiến thức, các đội thi trải qua 3 phần thi là khởi động, đoán ô chữ và về đích.

Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải Nhất cho đội thi Trung tâm Dịch vụ việc làm; giải Nhì thuộc về đội thi BQL Nghĩa trang liệt sĩ Đường 9; giải Ba thuộc về đội thi Văn phòng Sở LĐ-TB&XH; 2 giải khuyến khích được trao cho hai đội thi Nhà Đón tiếp thân nhân liệt sĩ và Trường Trung cấp nghề.

Ban tổ chức cũng tiến hành trao giải phụ nhất phần thi chào hỏi và nhất phần thi kiến thức cho các đội đạt giải.

Ông Phan Văn Linh (thứ 4 từ bên phải qua), Giám đốc Sở LĐ - TB&XH Quảng Trị trao giải nhất cho đội thi Trung tâm Dịch vụ việc làm

Trong những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn về kinh tế, nhưng tỉnh Quảng Trị rất quan tâm, tập trung mọi nỗ lực giải quyết các mục tiêu về an sinh xã hội, trong đó có vấn đề về bình đẳng giới và trẻ em. Nhiều mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em và bình đẳng giới cùng các nhóm giải pháp cụ thể được triển khai một cách đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Thực hiện Chiến lược quốc gia về BĐG và kế hoạch hành động của tỉnh Quảng Trị về thực hiện công tác BĐG giai đoạn 2011-2015, sau 5 năm thực hiện, đến nay tỉnh Quảng Trị đã đạt được 23 chỉ tiêu trong 30 chỉ tiêu của kế hoạch.

Công tác đào tạo nghề giải quyết việc làm cho phụ nữ có những chuyển biến tích cực. Trẻ em, nhất là trẻ em gái, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ngày càng được bảo vệ, chăm sóc tốt hơn.

THẢO VI

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/hoi-thi-tim-hieu-chinh-sach-phap-luat-ve-tre-em-va-binh-dang-gioi-d67908.html