Quảng Trị: Trộm cắt mất 4 chân con bò, nông dân xót xa

Trộm đã cắt 4 chân con bò, để lại thân bò ở cạnh chuồng khiến ông Sự tiếc nuối, xót xa.

Ông Sĩ chỉ địa điểm phát hiện con bò bị giết, cắt mất 4 chân. Ảnh: TH.

Sáng 21.10, ông Đỗ Sĩ Sự (SN 1962, trú tại thôn Đại Thủy, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đi chăm 3 con bò nhốt ở chuồng dựng tại rẫy càphê gần nhà.

Đến nơi, phát hiện hàng rào gần chuồng bị đạp đổ và thiếu 1 con bò ở trong chuồng. Cách đó vài mét, ông Sự tìm thấy con bò đã chết, nhưng bị cắt mất 4 chân, chỉ còn phần thân bò. “Khả năng tên trộm cắt 4 chân để bán thịt, phần thân bò nặng không đưa đi được nên để lại” – ông Sự, cho biết.

Con bò bị giết của ông Sự trị giá khoảng 10 triệu đồng, nhưng khi bị mất 4 chân, ông Sự bán vớt vát chỉ được 1,5 triệu.

Ông Lê Thanh Hùng- Trưởng Công an xã Tân Liên nói rằng, sẽ đến nắm thông tin vụ việc vì gia đình chưa trình báo. Được biết, thời gian gần đây, nhiều vụ mất trộm xe môtô, trộm vặt xảy ra ở địa bàn huyện Hướng Hóa.

Việc bò nhốt ở chuồng hoặc thả rông bị trộm giết, chỉ cắt lấy chân không phải lần đầu tiên xảy ra.

HƯNG THƠ

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/quang-tri-trom-cat-mat-4-chan-con-bo-nong-dan-xot-xa-637230.ldo