Quảng Trị trao kỷ vật của cán bộ đi B cho thân nhân

Chiều 23/7, tại Thành cổ Quảng Trị, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ) đã phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ trao kỷ vật đi B và khai mạc Triển lãm 'Kỷ vật đi B - Quảng Trị - Ngày trở về'.

Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2018), đồng thời công bố, giới thiệu hình ảnh, tài liệu, kỷ vật của những cán bộ đi B.

Tại sự kiện, 23 cán bộ đi B và thân nhân cán bộ đi B của tỉnh Quảng Trị đã được nhận lại kỷ vật. Số kỷ vật còn lại sẽ tỉnh Quảng Trị tiếp tục bàn giao trong thời gian sớm nhất.

Những kỷ vật này do chính cán bộ đi B gửi tại Ủy ban Thống nhất Chính phủ từ 50 năm trước, hiện đang được lưu giữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Thanh Tùng - Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước cho biết, từ cuối năm 1959, hàng trăm đoàn cán bộ với tinh thần tình nguyện, bí mật vượt Trường Sơn vào Nam. Ngày lên đường vào Nam, họ để lại tư trang, hành lý, kỷ vật, thư từ tại Ủy ban Thống nhất Chính phủ, âm thầm trở vào Nam theo con đường dân sự.

Người thân của các cán bộ đi B được nhận lại kỷ vật. (Ảnh: L.N)

“Việc thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước trả hồ sơ, kỷ vật cho cán bộ, thân nhân người đi B là một nghĩa cử tri ân đối với những người đã cống hiến xương máu. Đây là một sự kiện ý nghĩa tri ân những người con ưu tú, đã cống hiến một phần cuộc sống cho hòa bình, độc lập của dân tộc”, ông Đặng Thanh Tùng nhấn mạnh.

Triển lãm “Kỷ vật đi B - Quảng Trị - Ngày trở về” giới thiệu hơn 200 tư liệu, kỷ vật, chia làm 4 phần: Phần 1 “Chi viện cho miền Nam” công bố, giới thiệu những hình ảnh, tài liệu, hiện vật về nhiệm vụ cách mạng hai miền Nam - Bắc sau năm 1954, yêu cầu chi viện sức người đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam; Phần 2 “Đi B - Nhiệm vụ bí mật”, giới thiệu những tài liệu, hình ảnh, kỷ vật thể hiện niềm tự hào về các cán bộ đi B; Phần 3 “Về quê mẹ Quảng Trị”, giới thiệu những hình ảnh, kỷ vật, hồ sơ, lý lịch thể hiện những đóng góp của lớp lớp người con Quảng Trị đi B; Phần 4 “Đoàn tụ”, kết quả của hoạt động gìn giữ, trao trả hồ sơ, kỷ vật của các cơ quan lưu trữ thời gian qua.

Tại sự kiện cũng diễn ra Lễ trao tặng gói quà tặng "Giải pháp số hóa tài liệu" của Công ty CP Đầu tư thương mại và Phát triển công nghệ FSI cho UBND tỉnh Quảng Trị nhằm quản lý, quảng bá các hình ảnh hiện vật, kỷ vật, tư liệu sau số hóa đến người dân, góp phần giới thiệu giá trị văn hóa, lịch sử địa phương và góp phần quảng bá du lịch địa phương.

Lê Nam

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/quang-tri-trao-ky-vat-cua-can-bo-di-b-cho-than-nhan-74839.html