Quảng Trị tổ chức Lễ phát động Thánh hành động vì Bình đẳng giới năm 2018

Ngày 9/11, Sở LĐ – TB&XH Quảng Trị đã phối hợp với UBND huyện Vĩnh Linh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018.

Ông Phan Văn Linh - Giám đốc Sở LĐ - TB&XH Quảng Trị trao quà hỗ trợ cho các gia đình, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Vĩnh Linh

Ông Phan Văn Linh - Giám đốc Sở LĐ - TB&XH Quảng Trị trao quà hỗ trợ cho các gia đình, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Vĩnh Linh

Chủ đề của Thánh hành động là: “Chủ động phòng, chống bạo lực, xâm hại bà mẹ, trẻ em”. Mục tiêu của Tháng hành động là tạo nên đợt cao điểm, phát động một chiến dịch truyền thông đẩy mạnh các hoạt động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em trên phạm vi toàn tỉnh.

Để đạt được mục tiêu kể trên, phát biểu tại lễ phát động, ông Phan Văn Linh – Giám đốc Sở LĐ – TB&XH Quảng Trị yêu cầu: Các cấp, các ngành, các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực, xâm hại bà mẹ, trẻ em sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân; Tăng cường giáo dục kiến thức, kỷ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa xâm hại cho phụ nữ và trẻ em;

Bên cạnh đó, cần tổ chức nhiều hoạt động để thúc đẩy bình đẳng giới như: Tổ chức các hội thi tìm hiểu pháp luật thông qua các hoạt động tọa đàm, hội thảo, hội diễn, giao lưu văn hóa, văn nghệ có nội dung liên quan đến chủ đề của Tháng hành động. Kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc bạo lực trên cơ sở giới, xâm hại phụ nữ, trẻ em trên toàn địa bàn.

Mặt khác, cần đề cao vai trò trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của các cá nhân, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội trong việc phòng, chống bạo lực, xâm hại bà mẹ, trẻ em. Biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình trong công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

Tại Lễ phát động Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018, Ban tổ chức cũng đã trao hỗ trợ cho các gia đình, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Vĩnh Linh. Lãnh đạo các sở, ban ngành cấp tỉnh và lãnh đạo các địa phương trong tỉnh ký cam kết quyết tâm thực hiện hiệu quả Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018.

THẢO VI

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/quang-tri-to-chuc-le-phat-dong-thanh-hanh-dong-vi-binh-dang-gioi-nam-2018-d85052.html