Quảng Trị tiếp nhận trống đồng tặng khu di tích Thành cổ

Tỉnh Quảng Trị cùng Hội Di sản văn hóa và cổ vật Thanh Hoa tổ chức buổi bàn giao và tiếp nhận trống đồng tặng cho Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.

Buổi lễ được tổ chức vào sáng 25/7, tại Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.

Chiếc trống đồng được đúc bằng đồng đỏ nguyên chất, theo phương pháp thủ công truyền thống, mô phỏng hoa văn và hình dáng trống đồng Ngọc Lũ. Đường kính mặt trống 81 cm tượng trưng cho 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Chiều cao của trống là 64 cm.

 Đại diện tỉnh Quảng Trị đón nhận trống đồng tri ân liệt sĩ Thành cổ. Ảnh: T.H.

Đại diện tỉnh Quảng Trị đón nhận trống đồng tri ân liệt sĩ Thành cổ. Ảnh: T.H.

Thân trống được khắc họa những hình ảnh ghi lại những thời khắc lịch sử như Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập, Lá cờ chiến thắng tung bay trên nóc hầm tướng Pháp ở Điện Biên Phủ, Xe tăng bộ đội giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975, và Nụ cười thách thức đạn bom ở Thành cổ Quảng Trị.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hà Sỹ Đồng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nói chiếc trống đồng dâng lên các anh hùng liệt sĩ là hiện vật vô giá, thể hiện sự tri ân, tưởng nhớ công lao to lớn của những người hy sinh vì nước.

Phó chủ tịch tỉnh Quảng Trị giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận trách nhiệm gìn giữ, chọn vị trí trang trong ở nhà trưng bày tại Thành cổ Quảng Trị để đặt trống, sử dụng hợp lý vào mục đích giáo dục truyền thống cho thế hệ mai sau.

Hội di sản và cổ vật Thanh Hoa (tỉnh Thanh Hóa) phối hợp với Trung tâm quản lý di tích và Bảo tàng tỉnh Quảng Trị thực hiện việc tặng trống đồng cho Thành cổ Quảng Trị nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ. Kinh phí huy động từ nguồn xã hội hóa.

Trước đó, trống được đúc tại xưởng đúc đồng ở xã Quảng Ninh (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa). Các nghệ nhân tiếp tục tinh chỉnh, hoàn thiện chiếc trống đồng trước khi tặng Thành cổ Quảng Trị.

Thành Cổ Quảng Trị nổi tiếng với cuộc tiến công mang mật danh "Lam Sơn 72" do quân đội Mỹ tiến hành vào mùa hè 1972 để tái chiếm khu vực này.

81 ngày đêm từ 28/6 đến 16/9/1972, quân đội Mỹ đã ném xuống Thành cổ Quảng Trị khoảng 328.000 tấn bom, tương đương sức công phá của 7 quả bom nguyên tử Mỹ thả xuống Hiroshima (Nhật Bản) năm 1945. Trong thời gian này, có gần 16.000 chiến sĩ đã hy sinh với khoảng một nửa số người chưa tìm thấy hài cốt.

Văn Được

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/quang-tri-tiep-nhan-trong-dong-tang-khu-di-tich-thanh-co-post1111168.html