Quảng Trị: Tiến hành xét nghiệm nhanh Covid-19 cho người về từ vùng có dịch

Ngày 3-8, nhằm ngăn chặn, phát hiện sớm, kịp thời khoanh vùng phòng chống dịch Covid-19, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Trị (CDC Quảng Trị) đã triển khai xét nghiệm trên diện rộng người về từ vùng có dịch Covid-19 bằng xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2.

Người dân tại khu vực phường 5 (thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) được tiến hành xét nghiệm nhanh

Người dân tại khu vực phường 5 (thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) được tiến hành xét nghiệm nhanh

Ông Nguyễn Xuân Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà cho biết: “Sau khi tổ chức tại phường 5, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm và sẽ triển khai trên diện rộng toàn địa bàn thành phố Đông Hà để đảm bảo mọi trường hợp có nguy cơ đều được xét nghiệm. Dự kiến, mỗi ngày sẽ tiến hành test nhanh khoảng 500 người tại địa điểm này, nếu tiến hành rộng rãi thì trong vòng 2 – 3 ngày sẽ hoàn thành tại khu vực Đông Hà”.

Đến nay, theo thống kê qua khai báo y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có hơn 12.300 người trở về từ các tỉnh có dịch Covid-19, trong đó địa bàn thành phố Đông Hà có hơn 2.000 người

Thành phố Đông Hà có số lượng người dân đi từ vùng có dịch về cao nhất so với các khu vực trên toàn tỉnh. Ngay sau khi được cấp 2.000 bộ test nhanh, Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà đã triển khai xét nghiệm trên diện rộng trong sáng nay 3-8 và thí điểm tại khu vực phường 5 nơi có hơn 700 người được cách ly, theo dõi tại nhà.

Nhằm thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19, nhân viên y tế sẽ chủ động liên hệ với khoảng 30 người mỗi đợt đến để tiến hành xét nghiệm nhanh

Nhân viên y tế lấy mẫu máu của người dân để xét nghiệm nhanh

Xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 trong vòng 10 phút sẽ cho kết quả, người dân có kết quả bình thường sẽ được thông báo và tiếp tục về nhà thực hiện cách ly theo đúng quy định

Sau khi thực hiện các công đoạn xét nghiệm nhanh, người dân được bố trí ngồi chờ kết quả

Qua phương pháp này có thể sớm phát hiện các trường hợp có nguy cơ, tổ chức cách ly kịp thời và chủ động các phương án phòng, chống dịch Covid-19 tiếp theo

Người dân được hướng dẫn kiểm tra, khai báo y tế cùng rửa tay sát khuẩn khi vào địa điểm xét nghiệm

Sau thành phố Đông Hà, các địa phương khác trên toàn tỉnh cũng sẽ bắt đầu triển khai xét nghiệm nhanh trên diện rộng đối với những người trở về từ vùng có dịch. Tiến độ thực hiện được đảm bảo nhanh nhất có thể, dự kiến trong vòng 7 đến 10 ngày sẽ hoàn thành xong.

NGUYỄN HOÀNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/quang-tri-tien-hanh-xet-nghiem-nhanh-covid19-cho-nguoi-ve-tu-vung-co-dich-677141.html