Quảng Trị: Tiền bán 2 con bò gây TNGT bị 'mắc kẹt'

Sau khi bán hai con bò gây ra vụ tai nạn trên quốc lộ, UBND xã Hải Phú vẫn 'loay hoay' chưa chi trả tiền cho nạn nhân vụ tai nạn.

Nạn nhân Phan Hữu Hải (SN 1996, trú thôn Thượng Xá, Hải Thượng, Hải Lăng, Quảng Trị) cho biết, 5 tháng sau khi xảy ra vụ tai nạn hi hữu đâm trúng 2 con bò thả rong, anh vẫn chưa nhận được số tiền hỗ trợ từ việc bán bò. Trong khi đó, cán bộ UBND xã Hải Phú – nơi giữ số tiền bán bò cho hay, do không biết nhà nạn nhân nên chưa trả tiền hỗ trợ được.

Như Dân Việt đã đưa tin, vụ tai nạn hi hữu của anh Hải xảy ra vào khoảng 18 giờ 15 phút ngày 30.11.2017 tại Km 772+200 Quốc lộ 1A thuộc địa phận Long Hưng, Hải Phú, Hải Lăng.

Vào thời điểm trên, anh Hải điều khiển xe mô tô BKS 75L1-8729 chạy trên Quốc lộ 1A theo chiều Bắc-Nam thì bất ngờ tông vào hai con bò thả rong đang đi cùng chiều.

Hiện trường vụ hai con bò gây tai nạn ở Hải Phú (Hải Lăng, Quảng Trị). Nạn nhân Phan Hữu Hải vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ từ bán 2 con bò trong ảnh.

Hậu quả anh Hải bị thương nặng phải điều trị chấn thương thận và bàng quang ở Bệnh viện Trung ương Huế 25 ngày, tiêu tốn khoảng 60 triệu đồng.

Hai con bò nêu trên được cơ quan chức năng giao cho UBND xã Hải Phú quản lý, trong đó một con bò chết ngay tại hiện trường vụ tai nạn được bán ngay với giá 1,8 triệu đồng, con bò còn lại được giao cho một hộ dân trong xã trông giữ với lệ phí 100.000 đồng/ngày.

Ngày 3.5 trao đổi với PV Dân Việt, anh Phan Hữu Hải cho biết, sau hơn 5 tháng kể từ ngày vụ tai nạn xảy ra, anh chưa nhận được tiền hỗ trợ từ việc bán hai con bò gây tai nạn nói trên.

Trước đó, trả lời PV Dân Việt ngày 27.4, ông Văn Ngọc Ánh - Chủ tịch UBND xã Hải Phú cho hay, hai con bò được xác định vô chủ nên chủ trương của xã là sau khi bán bò, trừ mọi chi phí thì số tiền còn lại sẽ hỗ trợ cho nạn nhân.

“Cụ thể tiền bán bò bao nhiêu, bán khi nào thì anh trao đổi với văn phòng và công an xã” – ông Ánh nói.

Còn ông Lại Văn Hoàng – Chánh Văn phòng UBND xã Hải Phú thông tin, khoảng tháng 2.2018 xã đã bán con bò sống với giá 5,7 triệu đồng. Như vậy, thanh lý hai con bò gây tai nạn được 7,5 triệu đồng, trong đó trả tiền công trông giữ con bò sống hết 3 triệu đồng và 200.000 đồng tiền xe vận chuyển con bò chết, số tiền còn lại là 4,3 triệu đồng.

Sau khi bàn bạc, UBND xã thống nhất 4,3 triệu đồng là tiền hỗ trợ rủi ro nên không nhập ngân sách.

PV đặt câu hỏi tại sao đến nay vẫn chưa trả tiền hỗ trợ cho nạn nhân Hải? Ông Hoàng phân trần rằng, nạn nhân ở xã khác nên không biết nhà, vì vậy đang nhờ người biết nhà nạn nhân để đem tiền đến hỗ trợ ngay trong ngày!

Tuy nhiên, đến nay nạn nhân Phan Hữu Hải vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ từ việc bán hai con bò gây tai nạn nêu trên.

Ngọc Vũ

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/quang-tri-tien-ban-2-con-bo-gay-tngt-bi-mac-ket-871950.html