Quảng Trị tháo gỡ khó khăn cho Trường cao đẳng Sư phạm

Ngày 20.11, UBND tỉnh Quảng Trị gửi văn bản chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho Trường cao đẳng Sư phạm Quảng Trị, liên quan đến tình trạng chỉ tiêu tuyển sinh thấp do hạn chế đầu ra cho sinh viên.

Ảnh: Nguyễn Phúc

Tình trạng trên được Thanh Niên số ra ngày 18.11 phản ánh trong bài Khi giảng đường chỉ có... 5 sinh viên.

Cụ thể, ông Mai Thức, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, yêu cầu nhà trường tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá thương hiệu; khuyến khích đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, cải tiến hình thức đào tạo, mở rộng quan hệ hợp tác với các trường trong và ngoài nước.

[VIDEO] Khoa chỉ có 5 sinh viên

UBND tỉnh giao nhà trường xây dựng, báo cáo cụ thể về phương án sáp nhập với phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị (thành Trường ĐH Sư phạm - kỹ thuật), hoặc phương án trở thành trường vệ tinh của các trường ĐH sư phạm vùng.

UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho thành lập Trường Thực hành sư phạm chất lượng cao liên cấp học thuộc Trường CĐ Sư phạm Quảng Trị. Đồng thời, chỉ đạo nhà trường phối hợp với Sở Nội vụ, Sở GD-ĐT xem xét lồng ghép thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh trong khả năng của trường; phối hợp với Sở KH-CN thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và tổ chức làm việc với UBND các huyện, thành phố, thị xã để phối hợp trong đào tạo, bồi dưỡng và giải quyết đầu ra cho sinh viên.

Nguyễn Phúc

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/giao-duc/quang-tri-thao-go-kho-khan-cho-truong-cao-dang-su-pham-902033.html