Quảng Trị: Tháo dỡ cây cầu 185m đề phòng lũ cuốn

Một cây cầu dài 185m bắc qua sông Thạch Hãn (Quảng Trị) đã được tháo dỡ đề phòng bị nước lũ cuốn trôi.

Sáng 5.11, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Trị cho biết, cây cầu phao bắc qua sông Thạch Hãn, nối địa bàn TP.Đông Hà với xã Triệu Độ (Triệu Phong - gọi là cầu phao Triệu Độ) đã được tháo dỡ vào tối qua (4.11) đề phòng nước lũ cuốn trôi.

Tháo cầu phao Triệu Độ đề phòng bị lũ cuốn trôi. Ảnh: Ngọc Vũ.

Quan sát của PV Dân Việt, vào sáng 5.11, có nhiều người thuộc Ban quản lý cầu phao Triệu Độ đội mưa tháo những thanh gỗ hư hỏng trên cầu để thay thế vật liệu mới.

Cây cầu này được 5 hộ gia đình góp vốn xây dựng với số tiền 700 triệu đồng từ năm 2002. Cầu có thiết kế dài 185m, rộng khoảng 2,5m và được làm bằng những chiếc thùng phuy nhựa, ván gỗ, sắt thép…thiết kế chịu lực là 150kg/m2.

Cầu phao Triệu Độ khi chưa tháo dỡ. Chân cầu bị hư hỏng, rất nguy hiểm. Ảnh: Kenny Trương.

Qua nhiều năm sử dụng, cầu phao Triệu Độ có dấu hiệu xuống cấp. Dù được sửa chữa nhiều lần nhưng khó lòng đảm bảo cho người và phương tiện đi lại.

Một cán bộ xã Triệu Độ cho biết, đã có nhiều người trượt ngã trên cầu.

Ban quản lý cầu phao cho biết, đến lúc nước sông rút sẽ nối lại cầu. Ảnh: Ngọc Vũ.

Cứ mỗi mùa mưa bão, khi mực nước sông Thạch Hãn lên báo động 1 thì chính quyền địa phương Quảng Trị ngay lập tức chỉ đạo tháo dỡ cầu đề phòng bị lũ cuốn trôi.

Hiện nay, do hoàn lưu của bão số 12 gây mưa to nên mực nước các sông ở Quảng Trị đang lên xấp xỉ báo động 1 và trên báo động 1. Một số vùng trũng ở huyện Hải Lăng của tỉnh này đã bị ngập cục bộ.

Ngọc Vũ

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/quang-tri-thao-do-cay-cau-185m-de-phong-lu-cuon-819537.html