Quảng Trị: Tất cả mọi hoạt động vì sự ổn định và phát triển của quê hương

Trong 3 ngày (14/10 – 16/10), tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 51 đồng chí được lựa chọn từ 57 đồng chí; Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đồng chí Lê Quang Tùng - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị được tiếp tục bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội lần này không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng tổng kết 5 năm nhiệm kỳ qua mà còn thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, khuyết điểm trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI. Đồng thời, đánh giá lại nguyên nhân, hạn chế, yếu kém nhằm rút ra bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ mới.

Trên cơ sở đó, nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 là phải phát huy truyền thống hào hùng của quê hương, khát vọng phát triển, tranh thủ mọi thời cơ, cơ hội mới, khắc phục có hiệu quả những hạn chế, yếu kém; luôn nêu cao quyết tâm chính trị, đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động... Tất cả mọi hoạt động phải vì sự ổn định và phát triển của quê hương Quảng Trị, để tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, xứng đáng với truyền thống cách mạng của quê hương, đó là: Mỗi đại biểu cần ý thức sâu sắc trách nhiệm chính trị trước Đảng bộ và nhân dân, đoàn kết nhất trí, phát huy trí tuệ, bản lĩnh chính trị, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ quan trọng của Đại hội...

Mục tiêu chính đặt ra cho nhiệm kỳ 2020 - 2025: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khát vọng vươn lên, đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững quốc phòng - an ninh; phấn đấu đến năm 2025 Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nước”.

Theo đó, những nhiệm vụ cụ thể và giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ mới đó là: Đẩy mạnh tái cơ cấu các ngành kinh tế, gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm, thực hiện tốt định hướng phát triển vùng miền; Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh; Tiếp tục sắp xếp, đổi mới nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế; Ưu tiến xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; Thực hiện đồng bộ các giải pháp huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư; Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, chú trọng nguồn nhân lực; Thực hiện hiệu quả các lĩnh vực văn hóa – xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân...

Phấn đấu đưa tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt 7,5 đến 8%; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 85 đến 90 triệu đồng; Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 21.500 đến 22.500 tỷ đồng…

Hữu Tiến

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/quang-tri-tat-ca-moi-hoat-dong-vi-su-on-dinh-va-phat-trien-cua-que-huong-290892.html