Quảng Trị: Tập trung cứu nạn thuyền viên trên tàu Vietship 01 bị mắc cạn

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Quảng Trị, đến 6 giờ ngày 10-10, lượng mưa đo được trên địa bàn tỉnh phổ biến từ 600mm đến 800mm, một số nơi đã vượt 1.000mm như: Hướng Linh (huyện Hướng Hóa) 1.475mm, Đakrông (huyện Đakrông) hơn 1.340mm, Mỹ Chánh (huyện Hải Lăng) hơn 1.300mm, Vĩnh Ô (huyện Vĩnh Linh) hơn 1.230mm.

Từ đêm 9-10 đến sáng 10-10, mưa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã giảm. Lũ trên các sông đang xuống chậm nhưng vẫn còn ở mức cao với trên mức báo động 3 như các sông: Thạch Hãn, Ô Lâu. Toàn tỉnh Quảng Trị đã có hơn 21.300 hộ với gần 68.000 người ở hầu khắp các huyện, thị và thành phố bị ngập lụt. Tỉnh Quảng Trị đã di dời gần 5.000 hộ với hơn 16.600 người ở vùng ngập sâu, có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.

Trên địa bàn tỉnh đã có 2 người chết do trượt chân bị lũ cuốn trôi. Đó là một bé gái 4 tuổi ở xã Hải Phong, huyện Hải Lăng và ông Lê Hải Ánh, 61 tuổi ở xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong. Sáng 10-10, tỉnh Quảng Trị tiếp tục huy động lực lượng tìm kiếm 7 người còn mất tích, trong đó có người 5 trên đất liền và 2 thuyền viên mất tích trên biển do tàu bị sự cố.

Tàu Vietship 01 bị mắc kẹt ở vị trí gần phao số 0 khu vực cảng Cửa Việt.

Tàu Vietship 01 bị mắc kẹt ở vị trí gần phao số 0 khu vực cảng Cửa Việt.

Trong sản xuất nông nghiệp, có gần 800ha ao hồ nuôi thủy sản, gần 800ha hoa màu bị ngập lụt; hàng chục nghìn con gia cầm, gia súc bị lũ cuốn trôi. Mưa lũ cũng làm sạt lở nhiều vị trí trên Quốc lộ 9, Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đường liên xã ở hai huyện miền núi Đakrông và Hướng Hóa. Hiện nay, dung tích các hồ chứa lớn và vừa đạt từ 35% đến 60% so với dung tích thiết kế. Các hồ chứa nhỏ cơ bản đã tích đầy nước. Riêng hồ chứa Thủy lợi – Thủy điện Quảng Trị dung tích đạt hơn 85%.

Từ đêm 8-10, lực lượng cứu nạn của tỉnh Quảng Trị và Trung ương đã ứng trực 24/24 giờ để tổ chức cứu nạn các thuyền viên trên 2 tàu bị mắc cạn và 1 tàu trôi dạt ở vùng biển Cửa Việt. Trong đó, tàu Vietship 01 bị mắc cạn cách cảng Cửa Việt khoảng 400m có thể bị lật hoặc vỡ bất cứ lúc nào. Trên tàu này có 12 thuyền viên. Đến tối 9-10, có 4 thuyền viên đã vào được bờ an toàn. Còn lại 8 thuyền viên đang ở tình trạng nguy hiểm đến tính mạng khi sức khỏe dần suy giảm, thiếu lương thực và nước uống. Trong khi đó, các tàu cứu hộ cứu nạn không thể tiếp cận được tàu Vietship 01 do sóng biển cao 4-5m, nước chảy rất mạnh. Hiện nay, lực lượng chức năng vẫn đang tập trung thực hiện công tác cứu nạn 8 thuyền viên còn lại trên tàu Vietship 01 bị mắc cạn với tinh thần khẩn trương nhất.

Tỉnh Quảng Trị cũng đã yêu cầu lực lượng chức năng, cử người trực gác tại các điểm cầu tràn, điểm ngập sâu, sạt lở, vị trí xung yếu, nguy hiểm cấm người và phương tiện qua lại; đồng thời chuẩn bị lực lượng, sẵn sàng giúp người dân dọn dẹp vệ sinh ngay sau khi nước rút.

Tin, ảnh: TTXVN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/quang-tri-tap-trung-cuu-nan-thuyen-vien-tren-tau-vietship-01-bi-mac-can-640375