Quảng Trị: Tăng cường hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế

Ngày 27-2, tại Nhà Thiếu nhi Quảng Trị, Tỉnh Đoàn Quảng Trị đã tổ chức lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2021 với nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực.

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 11 máy tính cho các cơ sở Đoàn, nhận đỡ đầu cho 10 học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Tỉnh Quảng Trị với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng/em đến năm 18 tuổi, phối hợp Huyện Đoàn, Hội LHTN Việt Nam huyện Hoài Đức (TP Hà Nội trao kinh phí 250 triệu đồng sửa chữa điểm trường và mua các vật dụng thiết yếu dạy và học cho điểm trường Tiểu học Bản Bù (xã Tân Lập, huyện Hướng Hóa).

Nhận đỡ đầu cho 10 học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng đến năm 18 tuổi

Nhận đỡ đầu cho 10 học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng đến năm 18 tuổi

Cũng tại lễ khởi động, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Trị đã trao cam kết hỗ trợ vốn vay cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp năm 2021 với số tiền 60 tỷ đồng và hỗ trợ 6,8 tỷ đồng nguồn vốn vay ưu đãi cho 92 mô hình thanh niên phát triển kinh tế trên địa bàn toàn tỉnh.

Phát biểu tại chương trình, chị Trần Thị Thu, Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị nhấn mạnh: “Tháng Thanh niên năm nay tập trung chỉ đạo triển khai tổ chức các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, các hoạt động khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc, triển khai các hoạt động đảm nhận các công trình, phần việc phát huy sức trẻ trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Đồng thời, tích cực đẩy mạnh huy động nguồn lực và tổ chức các hoạt động tình nguyện, hoạt động an sinh xã hội, phục vụ nhân dân, tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế gắn với địa chỉ cụ thể; tư vấn, định hướng nghề nghiệp việc làm cho thanh niên, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, tổ chức các hoạt động thúc đẩy tinh thần sáng tạo trong đoàn viên, thanh niên”.

Trao tặng máy tính cho các cơ sở đoàn trên địa bàn

Ngay sau chương trình, 7 hoạt động hưởng ứng lễ khởi động Tháng Thanh niên 2021 được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Trị triển khai đồng loạt trên địa bàn toàn tỉnh như: Khởi công công trình thanh niên “Ánh sáng đô thị” tại Phường 3 và triển khai công trình thanh niên “Cột điện nở hoa” tại Phường 1 (TP Đông Hà), tổ chức tuyên truyền vận động quần chúng ở khu vực biên giới phòng, chống dịch Covd-19 và xuất nhập cảnh trái phép tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo và nhiều hoạt động ý nghĩa khác.

NGUYỄN HOÀNG – MINH TRANG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/quang-tri-tang-cuong-ho-tro-thanh-nien-phat-trien-kinh-te-715954.html