Quảng Trị: Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh

Ngày 16/8, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2018- 2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019- 2020.

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Năm học 2019- 2020, ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Trị tiếp tục tập trung thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT; triển khai Luật giáo dục (sửa đổi); Chuẩn bị các điều kiện cơ bản để triển khai chương trình, sách giáo khoa từ năm học 2020 – 2021…

Hội nghị đã thống nhất chủ đề năm học 2019 - 2020: “Nâng cao trách nhiệm, đạo đức nhà giáo; tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kĩ năng sống cho học sinh”. Đồng thời vẫn tiếp tục triển khai thực hiện đồng thời các chủ đề của các năm học trước.

Học sinh Thái Xuân Đăng – học sinh Trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn được biết đến là học sinh nghèo vượt khó, năm 2019 em đã xuất sắc đạt Huy chương bạc tại Cuộc thi Olympic Tin học Châu Á – Thái Bình Dương đã được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị tặng Bằng khen kèm theo số tiền thưởng 35 triệu đồng.

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị chia sẻ: Để thực hiện tốt chủ đề năm học, tôi đề nghị các đơn vị, trường học trong toàn ngành, toàn thể CBQL, GV, NV trong toàn ngành, trước hết là đội ngũ CBQL phải nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm nghề nghiệp; phải thực sự gương mẫu, yêu thương quan tâm tới từng học sinh; phải thực sự công bằng trong giảng dạy và giáo dục.

Quán triệt, thực hiện nghiêm túc phương châm “Dạy thực chất, học thực chất, thi thực chất”, xây dựng “trường ra trường, lớp ra lớp, thầy ra thầy, trò ra trò, dạy ra dạy, học ra học”; ngăn chặn “bệnh thành tích” trong giáo dục. Có giải pháp đồng bộ, quyết liệt, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh…

Em Thái Xuân Đăng, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đón nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị vì những thành tích xuất sắc em đã đạt được.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được của ngành GD&ĐT tỉnh thời gian qua.

Đồng thời nêu bật nguyên nhân kết quả đạt được cũng như tồn tại hạn chế và yêu cầu ngành GD&ĐT trong tỉnh trong năm học 2019- 2020 tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT.

Ngành GD&ĐT và các địa phương tiếp tục rà soát sắp xếp hợp lí mạng lưới trường lớp phải đảm bảo khoảng cách đi lại của học sinh phù hợp độ tuổi, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục.

Rà soát, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trường học hợp lí, đặc biệt lưu ý có phương án tham mưu bố trí đủ giáo viên để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.

Nhiều cá nhân, tập thể đã được vinh danh tại hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học mới của ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Trị.

Huy động, lồng ghép các nguồn lực, chương trình để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, khắc phục tình trạng thiếu phòng học, phòng chức năng và xóa phòng tạm.

Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, trách nhiệm nghề nghiệp và đạo đức nhà giáo, tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kĩ năng sống cho học sinh… trong giai đoạn mới.

Tại hội nghị, nhiều tập thể và cá nhân được trao các phần thưởng cao quý của Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ GD&ĐT, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở GD&ĐT vì có thành tích xuất sắc trong năm học 2017- 2018 và năm học 2018- 2019.

Theo

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/quang-tri-tang-cuong-cong-tac-giao-duc-dao-duc-ky-nang-song-cho-hoc-sinh-4027278-v.html