Quảng Trị: Sự vào cuộc của các cấp, các ngành trong tác chiến phòng thủ khu vực

Tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) với đề mục: 'Chuyển LLVT vào trạng thái SSCĐ, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến, bảo vệ vững chắc KVPT tỉnh'. Cuộc diễn tập đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cuộc diễn tập đã có sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, tập trung quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ chỉ thị diễn tập của Tư lệnh Quân khu 4 và hướng dẫn của các cơ quan. “Trên cơ sở chỉ thị của Tư lệnh quân khu, chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và sự điều hành của ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh đã vào cuộc một cách quyết liệt, thể hiện quyết tâm cao, thực sự tạo ra những nét mới mang lại hiệu quả thiết thực. Các ngành đã chủ động xây dựng hệ thống văn kiện, chuẩn bị cơ sở vật chất, tổ chức luyện tập nắm chắc các nội dung tập bài, từ đó hạn chế dựa vào tài liệu chuẩn bị trước. Trong thực hành, các khung tập đã vận dụng linh hoạt cơ chế, cấp ủy lãnh đạo, chính quyền điều hành trong mỗi cơ quan; nắm chắc nội dung và yêu cầu của từng vấn đề huấn luyện, từng nội dung diễn tập. Các cơ quan đã thể hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng trong KVPT, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong tác chiến bảo vệ KVPT của địa phương”. Đó là nhận xét của Đại tá Nguyễn Phương Hòa, Phó tham mưu trưởng Quân khu 4.

Hội nghị UBND tỉnh thông qua kế hoạch cho các sở, ban, ngành.

Rút kinh nghiệm diễn tập từ các tỉnh trên địa bàn, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo 3 cơ quan là Sở Y tế, Ban Dân vận, Tỉnh đoàn tham gia diễn tập đầy đủ các nội dung qua các giai đoạn diễn tập. Trong đó chỉ đạo Sở Y tế diễn tập thử để rút kinh nghiệm chung cho các cơ quan, ban, ngành tham gia diễn tập. Có mặt tại cuộc họp “Ban giám đốc sở và các phòng chuyên môn về tình hình khẩn cấp về quốc phòng” được tổ chức tại hội trường Sở Y tế, chúng tôi cảm nhận được “sức nóng” sự vào cuộc nghiêm túc của các thành viên trong khung tập. Từ trang trí phòng họp, chuẩn bị các văn kiện, cách phát lệnh, truyền lệnh… đến tác phong của từng thành viên cũng như sự linh hoạt, vận dụng, nắm chắc nội dung và các bước điều hành của đồng chí giám đốc sở. Chia sẻ với chúng tôi, ông Trần Văn Thành, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị, cho biết: “Thực hiện sự chỉ đạo của ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, giao cho ngành y tế tổ chức diễn tập thực nghiệm, ngành y tế xác định đây là một nhiệm vụ trọng tâm nên đã chỉ đạo cho cơ quan, đơn vị thuộc sở làm tốt công tác chuẩn bị. Xây dựng kế hoạch cụ thể trên cơ sở thực tế của ngành bảo đảm sát, trúng, giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ. Diễn tập lần này là một thử nghiệm cho ngành y tế có tính chủ động trong việc hoàn thành các nhiệm vụ quân dân y trên địa bàn. Từ đó chủ động chuẩn bị các lực lượng dự bị động viên cũng như cơ sở vật chất, trang thiết bị, vừa bảo đảm chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn cũng như điều động cho quân đội khi cần thiết, kể cả trong thời bình cũng như khi có chiến tranh xảy ra”.

Cán bộ, nhân viên ngành y tế thực hành động viên xây dựng bệnh viện dã chiến 100 giường.

Được tham quan diễn tập thực binh “Cụm phường, xã chiến đấu phòng thủ” tại huyện Vĩnh Linh, chúng tôi biết rằng đã có sự chuẩn bị chu đáo từ sở chỉ huy đến công sự trận địa… được bố trí rất khoa học, vừa bảo đảm tính kỹ thuật, vừa đúng theo yêu cầu chiến thuật. Được biết để chuẩn bị cho cuộc diễn tập, Ban CHQS huyện và các cơ quan, ban, ngành của huyện Vĩnh Linh đã huy động hơn 7.680 ngày công; đào đắp hơn 3.500m giao thông hào; giải phóng mặt bằng hơn 9ha đất để xây dựng căn cứ chiến đấu…

Khẳng định về vấn đề trên, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng trị, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập, chia sẻ: “Để đạt được mục đích, yêu cầu của cuộc diễn tập, thời gian vừa qua, tỉnh Quảng Trị và các cơ quan, ban, ngành đã vào cuộc quyết liệt phục vụ cho công tác diễn tập. Trên cơ sở đề mục tập bài của quân khu đưa ra, các ngành, các cấp đã tích cực chuẩn bị, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và đạt được yêu cầu đặt ra. Thông qua cuộc diễn tập là cơ hội để chúng ta tự học tập, tự rèn luyện, bồi dưỡng kiến thức cho chính mình, để khi có tình huống xảy ra, chúng ta không bị động mà chủ động xử lý. Và qua đợt diễn tập cũng là điều kiện để củng cố các cơ sở về căn cứ quân sự, làm tăng thêm tiềm lực về quốc phòng của địa phương”.

Bài và ảnh: LÊ ANH TẦN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/quang-tri-su-vao-cuoc-cua-cac-cap-cac-nganh-trong-tac-chien-phong-thu-khu-vuc-545449