Quảng Trị: Sét đánh khiến 2 phụ nữ thương vong

Trong lúc làm đồng, 2 phụ nữ ở Quảng Trị bị sét đánh khiến một người chết, một người bị thương

Chiều 22-5, ông Nguyễn Ngọc Tiến, Chủ tịch UBND xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, Quảng Trị, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ sét đánh khiến 2 người thương vong.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo đó, khoảng 15 giờ chiều 22-5, 2 phụ nữ gồm chị Đoàn Thị Hiếu (SN 1977) và chị Nguyễn Thị Liên (cùng trú tại thôn 4, xã Triệu Thuận) đang làm đồng ở khu vực thôn 4 thì bị sét đánh trúng. Hậu quả, chị Hiếu tử vong tại chỗ, chị Liên bị thương được người dân đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị. Theo ông Tiến thời điểm xảy ra vụ việc, trên địa bàn có mưa to, gió lớn. Hiện, gia đình nạn nhân đang tổ chức hậu sự cho chị Hiếu. UBND xã Triệu Thuận hỗ trợ 1 triệu đồng cho gia đình nạn nhân tử vong.

Trong sáng cùng ngày, ông Phạm Trọng Hổ, Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) cho biết, vừa phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện vào thăm hỏi, động viên đồng thời hỗ trợ gia đình anh Hồ Văn Giâm (ngụ thôn Xa Truông, xã Ba Tầng) với số tiền 5,5 triệu đồng. Được biết, khoảng 5 giờ 30 ngày 21-5, trong lúc gia đình anh Hồ Văn Giâm đang nuôi con bị đau ốm ở bệnh viện thì ở nhà ngôi nhà của anh Giâm bị cháy, khiến toàn bộ số gỗ mà vợ chồng anh Giâm tích trữ làm nhà và thóc lúa vừa thu hoạch cùng một số dụng cụ sinh hoạt gia đình bị thiêu cháy.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/quang-tri-set-danh-khien-2-phu-nu-thuong-vong-20190522170653826.htm