Quảng Trị: Sai phạm nghiêm trọng nhưng chỉ 'xử lý cảnh cáo, rút kinh nghiệm'?

Vừa qua, báo Nhà báo & Công luận có loạt bài phản ánh những tiêu cực trong quá trình thực hiện dự án xây dựng công trình điểm trung chuyển rác thải của các thôn, xã trên địa bàn huyện Hải Lăng.

 Công trình xây chưa xong rồi bỏ hoang, tuy nhiên chủ đầu tư, đơn vị thi công và đơn vị giám sát vẫn ký vào hồ sơ nghiệm thu "khống" hoàn thành để rút tiền của nhà nước (Ảnh: Cái Văn Long)

Công trình xây chưa xong rồi bỏ hoang, tuy nhiên chủ đầu tư, đơn vị thi công và đơn vị giám sát vẫn ký vào hồ sơ nghiệm thu "khống" hoàn thành để rút tiền của nhà nước (Ảnh: Cái Văn Long)

Theo đó, ngày 8/8/2017, Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng ký phê duyệt kế hoạch xây dựng lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình điểm trung chuyển rác thải của các thôn, hợp tác xã trên địa bàn toàn huyện. Đây là dự án do Phòng Tài nguyên và Môi trường (TNMT) huyện Hải Lăng làm chủ đầu tư.

Theo kế hoạch đã được phê duyệt, ngày 10/8/2017, Phòng TNMT tiến hành ký hợp đồng xây dựng mới 42 hố gom rác, thể tích mỗi hố là 20,3 mét khối với tổng mức đầu tư gần 1,2 tỷ đồng (nguồn vốn sự nghiệp môi trường); Công ty TNHH MTV Thành Lợi (thị trấn Hải Lăng) được chỉ định thầu làm đơn vị thi công, Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Đô thị 11 (thị xã Quảng Trị) làm giám sát. Thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày (tức là ngày 10/11/2017 công trình phải hoàn thành đưa vào sử dụng).

Tuy nhiên, khi phóng viên đi khảo sát thực địa tại các điểm đã được phê duyệt xây dựng thì chỗ có xây, chỗ không xây, chỗ thì xây còn dang dở rồi bỏ hoang, nhưng số tiền của dự án này vẫn được giải ngân từ năm trước.

Rút tiền nhà nước xong, khi cơ quan báo chí phát hiện mới chịu đổ vật liệu để xây tiếp (Ảnh: Cái Văn Long)

Sau khi báo đăng, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Quảng Trị đã nhanh chóng vào cuộc, thành lập đoàn kiểm tra dự án này, do ông Lê Hữu Thọ, Phó Chủ nhiệm UBKT làm Trưởng đoàn.

Ngày 22/6/2018, UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị đã có kết luận về những sai phạm của dự án nêu trên. Ông Thái Văn Hoạt, Chủ nhiệm UBKT cho biết: “Trong quá trình kiểm tra, đoàn đã phát hiện công trình chưa thi công xong nhưng chủ đầu tư, đơn vị thi công và đơn vị giám sát vẫn lập hồ sơ nghiệm thu khống để rút tiền của nhà nước. Đặc biệt đoàn đã phát hiện thêm đơn vị tư vấn, đơn vị thẩm định và chủ đầu tư đã lập khống dự toán thừa đối với công trình lên đến 97,6 triệu đồng”.

Theo ông Lê Hữu Thọ, Phó Chủ nhiệm UBKT: “Sai phạm xảy ra tại dự án này là rất nghiêm trọng và hiện nay chủ đầu tư đã chủ động khắc phục, đồng thời chủ đầu tư đã nộp lại số tiền 97,6 triệu đồng cho Nhà nước (tiền lập dự toán thừa). UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị đã ra Quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Khổng Minh Tâm, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hải Lăng (chủ đầu tư), nay là Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Hải Lăng; kiểm điểm ông Lê Đắc Triều, cán bộ Phòng Kinh tế Hạ tầng (trực tiếp thẩm định dự toán chứng từ bị thừa của dự án nêu trên), đồng thời giao cho Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Lăng chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm của UBND huyện và các cán bộ có liên quan”.

Vụ việc sai phạm nghiêm trọng nêu trên trong thời gian vừa qua đã gây bức xúc trong dư luận, tuy nhiên UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị chỉ cảnh cáo những người vi phạm, còn chức vụ vẫn được giữ nguyên, là chưa đủ tính răn đe trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, và có biểu hiện của tình trạng "trên nóng dưới lạnh".

Báo Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Cái Văn Long

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/phap-luat/ban-doc/quang-tri-sai-pham-nghiem-trong-nhung-chi-xu-ly-canh-cao-rut-kinh-nghiem-39571