Quảng Trị: Quảng trường Giải phóng chật kín người cổ vũ cho nhà 'leo núi' Tân Nhật

Quảng trường Giải phóng tại thị xã Quảng Trị nằm ngay bên dòng sông Thạch Hãn trong sáng 2.9 đông nghịt người đến cổ vũ cho em Lê Thanh Tân Nhật (học sinh lớp 12A1, Trường THPT Thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị). Tân Nhật là 1 trong 4 nhà leo núi tham gia trận chung kết 'Đường lên đỉnh Olympia' năm 18.

Hàng nghìn người có mặt tại Quảng trường Giải phóng cổ vũ cho Tân Nhật. Ảnh: Hưng Thơ.

Theo bà Lê Thị Hương – Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Trị, trước khi Tân Nhật ra Hà Nội tham dự trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia, em đã chuẩn bị tốt về kiến thức và tinh thần. Nhiều giáo viên có kinh nghiệm tại Trường THPT Thị xã Quảng Trị và các trường trên địa bàn đã thành lập tổ tư vấn để hỗ trợ các kiến thức cơ bản cho Tân Nhật. Bên cạnh đó, đã chuẩn bị chu đáo để cầu truyền hình trực tiếp trận chung kết Olympia năm thứ 18 diễn ra thuận lợi.

Gia đình của thí sinh Tân Nhật hồi hộp trước giờ diễn ra cuộc thi. Ảnh: Hưng Thơ.

Trong sáng 2.9, là ngày nghỉ lễ, rất đông học sinh, người dân đã đến Quảng trường Giải phóng Thị xã Quảng Trị để cổ vũ cho thí sinh Tân Nhật. Dự kiến, một số trường học trên địa bàn tỉnh sẽ tổ chức cho học sinh xem trực tiếp chương trình nói trên để cổ vũ và noi theo.

Thí sinh Tân Nhật sinh sống ở làng Quy Thiện, xã Hải Quy, huyện Hải Lăng. Bố của Tân Nhật vừa làm nghề nông, vừa làm mộc, mẹ em những khi nông nhàn thì ra chợ mua rau, quả về làng bán. Tân Nhật rất hiền lành, ít nói, ngoài thời gian học trên lớp, về nhà em tự học, và hay giúp đỡ bố mẹ.

Trước khi ra Hà Nội dự vòng thi chung kết, Tân Nhật nói rằng vòng thi này bạn nào cũng tài năng, vì vậy em cần phải cố gắng nhiều, nỗ lực hết sức mình. “Em sẽ cố gắng hết sức để bước vào cuộc thi chung kết với tâm lý thoải mái, bình tĩnh để hoàn thành phần thi hiệu quả” - Tân Nhật cho hay.

Học sinh cổ vũ cho Tân Nhật tại Quảng trường giải phóng Thị xã Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.

Được biết, đây là lần thứ 3 cầu truyền hình trực tiếp trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia đến với Quảng Trị. Năm thứ 15 của cuộc thi, thí sinh Văn Viết Đức, quê Quảng Trị giành ngôi quán quân, và năm thứ 17, thí sinh được mệnh danh “cậu bé google” Phan Đăng Nhật Minh xuất sắc đưa vòng nguyệt quế về cho quê hương Quảng Trị.

HƯNG THƠ

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/quang-tri-quang-truong-giai-phong-chat-kin-nguoi-co-vu-cho-nha-leo-nui-tan-nhat-628758.ldo