Quảng Trị: Phó Bí thư huyện xin không luân chuyển vì lí do sức khỏe

Ông Khanh cho rằng bản thân mình bị mỡ máu, tiểu đường nên khi bị luân chuyển đến nơi cách xa nhà sẽ gây bất tiện

Theo báo Lao Động, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Hướng Hóa (Quảng Trị) Đặng Minh Khanh vừa gửi "Đơn xin đề nghị không thực hiện điều động luân chuyển công tác". Theo đó, ông Khanh cho rằng chỉ mới nhận nhiệm vụ tại Huyện ủy Hướng Hóa được 2 năm 2 tháng, lĩnh vực công tác hoàn toàn mới mẻ, dù đã có rất nhiều cố gắng nhưng không tránh khỏi những sai sót mà Đoàn giám sát (UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị) chỉ ra.

Đơn xin không luân chuyển công tác của ông Khanh. Ảnh: Vietnamnet

Đơn của ông Khanh nêu: "Tôi có nguyện vọng xin không thực hiện điều động luân chuyển công tác theo kế hoạch của tỉnh lần này với những lý do: Tuổi đã cao, thời gian công tác chỉ còn hơn 2 năm nữa là đến tuổi nghỉ hưu; trong khi lại đang mắc bệnh tiểu đường tip 2, mỡ máu tăng quá cao so với ngưỡng cho phép, mọi chế độ ăn uống và sinh hoạt gặp rất nhiều khó khăn...".

Trao đổi với VietNamNet chiều 24/9, ông Đặng Minh Khanh cho biết, ông đã gửi đơn lên Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị xin không thực hiện luân chuyển công tác.

Trong đơn, ông Khanh cũng cho rằng, bản thân ông công tác tại cơ quan Đảng chưa nhiều nên có nguyện vọng tiếp tục ổn định công tác, cùng với tập thể sớm giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn đọng của địa phương.

Ông Đặng Minh Khanh sinh năm 1960, quê Quảng Bình,trước khi lên giữ cương vị Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, ông Khanh làm Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa, phụ trách mảng văn- xã. Ảnh: Lao Động

Tôi xin hứa nếu không thực hiện được sau một năm sẽ viết đơn xin nghỉ”, lời trong đơn của ông Khanh.

Được biết, theo kế hoạch, ông Khanh sẽ rời chức vụ tại Huyện ủy Hướng Hóa để nhận công tác tại một Ban chuyên về miền núi nằm ở TP. Đông Hà - cách xa nhà khoảng 200km cả đi lẫn về.

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/xa-hoi/quang-tri-pho-bi-thu-huyen-xin-khong-luan-chuyen-vi-li-do-suc-khoe-59927.html