Quảng Trị: Phát hiện hơn 1.400 vật liệu chưa nổ trên đồi tràm

Ngày 14/8, Nhóm cố vấn bom mìn (MAG) tại Quảng Trị cho biết, đã hủy nổ một phần trong hơn 1.400 vật liệu chưa nổ vừa được phát hiện trên một đồi tràm.

 Số vật liệu nổ vừa được phát hiện. Ảnh: Dự án MAG.

Số vật liệu nổ vừa được phát hiện. Ảnh: Dự án MAG.

Trước đó, trong 2 ngày 12-13/8, tại một đồi tràm, thuộc địa phận thôn An Lưu (xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong), các nhân viên dự án MAG tại Quảng Trị đã phát hiện 2 hầm đạn nằm sâu trong lòng đất, cách nhau khoảng 15m.

Các nhân viên MAG đã thống kê có 1.414 vật liệu chưa nổ gồm gần 900 quả lựu đạn 40 mm, 360 kíp đạn pháo, đạn cối, motor rocket và các loại vật liệu khác. Tất cả số vật liệu nổ trên do Mỹ sản xuất, được quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.

Qua kiểm tra, một số vật liệu đã được hủy nổ tại chỗ do còn kíp nổ nguy hiểm. Số vật liệu còn lại được di chuyển đến bãi hủy nổ tập trung tại xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong.

CÔNG ĐIỀN

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/quang-tri-phat-hien-hon-1400-vat-lieu-chua-no-tren-doi-tram-post247462.html