Quảng Trị: Phát hiện gần 190 ha rừng... vô chủ

Theo ông Hoàng Liên Sơn, Chủ tịch UBND xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ (Quảng Trị), có gần 190 ha rừng ở khu vực Bắc sông Hiếu không thể quy chủ.

Ảnh minh họa/INT

Ảnh minh họa/INT

Diện tích rừng này vốn thuộc Công ty Lâm nghiệp Đường 9, đã được bàn giao lại cho địa phương. Như trên giấy tờ thì 190 ha rừng này nằm gần mỏ đá Tân Lâm và không có cây cối.

Nhưng qua khảo sát thực địa, chính quyền xã phát hiện đây là một khu rừng bạt ngàn. Không ai nhận đã trồng rừng trên đất này. Vì thế, gần 190 ha rừng đang vô chủ. Nếu khai thác rừng thì hoa lợi này sẽ thuộc về ai. Ước tính, số tiền thu được có thể lên đến hàng chục tỷ đồng.

Được biết, một văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện không nhận hợp đồng đo đạc đất này.

Công ty Lâm nghiệp Đường 9 được Nhà nước giao quản lý 4.000 ha rừng trên địa bàn huyện Cam Lộ. Khoảng hơn 1.000 ha rừng (kèm theo đất rừng) đã bị thất thoát, trong đó có hơn 200 ha rừng phòng hộ. Diện tích này bị cán bộ công nhân viên công ty và người ngoài chiếm dụng đã nhiều năm.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/quang-tri-phat-hien-gan-190-ha-rung-vo-chu-4048008-b.html