Quảng Trị phát hiện, cất bốc được 34 hài cốt liệt sĩ ở chiến khu xưa Ba Lòng

Tính đến tối 29-4, Đội quy tập mộ liệt sĩ Sư đoàn 968 đã tổ chức khai quật, tìm kiếm được 34 hài cốt liệt sĩ trên diện tích hàng trăm m2 tại thôn Tân Xá, xã Ba Lòng, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại địa điểm đang triển khai tìm kiếm.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại địa điểm đang triển khai tìm kiếm.

Tính đến tối 29-4, Đội quy tập mộ liệt sĩ Sư đoàn 968 đã tổ chức khai quật, tìm kiếm được 34 hài cốt liệt sĩ trên diện tích hàng trăm m2 tại thôn Tân Xá, xã Ba Lòng, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

Trong đó, ngày 29-4, Đội tìm kiếm cất bốc hài cốt liệt sĩ của Sư đoàn 968 đã phát hiện được hai hài cốt liệt sĩ. Trung tá Nguyễn Bá Lê, Đội trưởng Đội quy tập mộ liệt sĩ Sư đoàn 968 cho biết, các hài cốt liệt sĩ được phát hiện nằm ở độ sâu dưới mặt đất từ 0,5-1,5m, nằm cách nhau từ 20-70cm kèm theo nhiều hiện vật như răng, cúc áo, dép cao su, bình tông, thắt lưng, xẻng, đầu đạn, túi phòng độc, nhiều mảnh thuốc nổ TNT, kíp nổ...

Căn cứ vào số lượng hộp sọ và số lượng răng, Đội quy tập mộ liệt sĩ Sư đoàn 968 xác định số hài cốt liệt sĩ được khai quật, tìm kiếm, cất bốc đến hôm nay là 34 bộ.

Trước đó, Báo Nhân Dân điện tử ngày 27-3 phản ánh, sau khi nhận được thông tin người dân phát hiện được một số quân tư trang, vật dụng cá nhân của bộ đội Việt Nam tại khu vườn của gia đình ông Nguyễn Đức Quang ở thôn Tân Xá, xã Ba Lòng, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị nên cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm các hài cốt liệt sĩ.

Ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 6 thuộc quân khu Trị Thiên Huế cho biết, cách đây 56 năm, vào đêm 19-10-1965, đơn vị nhận được lệnh đánh chiếm đồn Ba Lòng thuộc thôn Tân Xá với quyết tâm giành chiến thắng. Tuy nhiên, trận đánh này Trung đoàn 6 có 53 chiến sĩ hy sinh. Hòa bình lập lại, Ban Chỉ đạo Quốc gia 515, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 và Ban chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Trị, Ban liên lạc cựu chiến binh của Trung đoàn 6 đã chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác khảo sát, tìm kiếm khu mộ tập thể chôn 53 liệt sĩ tại khu vực này nhưng vì địa hình thay đổi quá nhiều nên chưa tìm thấy. Các nhân chứng và cơ quan chức năng hy vọng đây có thể là khu mộ tập thể chôn 53 liệt sĩ Trung đoàn 6.

Hiện Đội quy tập mộ liệt sĩ Sư đoàn 968 tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và mong muốn tìm được đầy đủ 53 liệt sĩ; đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng để tiến hành các thủ tục xác định danh tính các liệt sĩ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng đã đến thắp hương, đồng thời động viên Đội quy tập mộ liệt sĩ Sư đoàn 968 tại thôn Tân Xá, xã Ba Lòng, huyện Đakrông và chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương bằng trách nhiệm và tình cảm, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Đội quy tập mộ liệt sĩ tiếp tục tìm kiếm đầy đủ các liệt sĩ còn lại, sớm đưa các anh về với gia đình, quê hương.

LÂM QUANG HUY

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/quang-tri-phat-hien-cat-boc-duoc-34-hai-cot-liet-si-o-chien-khu-xua-ba-long-644017/