Quảng Trị: Phát hiện 2 cây bút Hồng Hà có khắc tên được chôn cùng hài cốt liệt sĩ

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị liên tiếp phát hiện hài cốt liệt sĩ tại khu vực đất trồng cây caosu ở thôn Xuân Mai, xã Gio Bình, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại thôn Xuân Mai. Ảnh: Hưng Thơ.

Thượng tá Lê Phương Đông – Chính trị viên Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 (gọi tắt Đội 584) cho biết, đến thời điểm 14h30 ngày 25.9, tại địa điểm đất trồng cây caosu ở thôn Xuân Mai, đã phát hiện, cất bốc 37 hài cốt liệt sĩ.

Hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở độ sâu 50-60cm, mỗi ngôi cách nhau từ 1 đến 2 mét và được bọc trong tăng cùng nhiều di vật kèm theo như cúc áo, giày, thắt lưng, ví… Đặc biệt, trong số các mộ liệt sĩ được tìm thấy, hai ngôi có di vật đi kèm là hai chiếc bút máy Hồng Hà. Một cây bút có khắc tên Hoàng Xuân Quý nhưng không có tên đơn vị hay địa chỉ liên lạc. Chiếc còn lại khắc tên Nguyễn Văn Hưng, quê Mỹ Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh và Lê Thị Thể.

Di vật được phát hiện cùng hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 584 cung cấp.

Theo thượng tá Đông, từ thông tin trên 2 cây bút Hồng Hà, Đội 584 đã tiến hành xác minh. Đến thời điểm này, đã xác nhận được thông tin ban đầu về trường hợp liệt sĩ Nguyễn Văn Hưng, quê Mỹ Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh.

Trước đó, ngày 19.9, LĐO có bài viết "Quảng Trị: Phát hiện 11 hài cốt liệt sĩ ở nông trường Dốc Miếu", thông tin từ ngày 11.9, trong quá trình canh tác tại khu vực đất trồng cây caosu ở thôn Xuân Mai, người dân phát hiện có dấu hiệu của hài cốt. Nhận được thông tin, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 đã đến kiểm tra và phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ.

Được biết, những hài cốt liệt sĩ được quy tập sẽ đưa về Nghĩa trang liệt sĩ huyện Gio Linh để chuẩn bị làm lễ truy điệu, an táng.

HƯNG THƠ

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/quang-tri-phat-hien-2-cay-but-hong-ha-co-khac-ten-duoc-chon-cung-hai-cot-liet-si-632768.ldo