Quảng Trị phát động Tết trồng cây bên bờ sông lịch sử Thạch Hãn

Khoảng 200 cây xanh được trồng trên diện tích hơn 3000m2 tại khu vực Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ bờ Bắc sông Thạch Hãn bờ Bắc sông Thạch Hãn.

 Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tham gia Tết trồng cây bên bờ sông Thạch Hãn. Ảnh: CĐ.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tham gia Tết trồng cây bên bờ sông Thạch Hãn. Ảnh: CĐ.

Ngày 17/2, tại bờ Bắc sông Thạch Hãn thuộc địa bàn thị xã Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) đã diễn ra Tết trồng cây đầu Xuân Tân Sửu 2021.

Tại buổi lễ phát động, khoảng 200 cây xanh đã được trồng trên diện tích hơn 3000m2 tại khu vực Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ bờ Bắc sông Thạch Hãn. Các loại cây được bố trí trồng dọc hai bên trục đường chính và đường nội bộ của khu tưởng niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị kêu gọi các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng, phát triển rừng. Các ngành, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện tốt chương trình trồng mới 1 tỉ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu trồng cây xanh phân tán năm 2021 cao hơn ít nhất 1,2 lần so với năm 2020.

Xây dựng đề án ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn và giao đất, khoán rừng cho người dân trồng rừng, chăm sóc và bảo vệ, khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh cây bản địa.

Khuyến khích các nhóm hộ trồng rừng, các chủ rừng tham gia xây dựng chứng chỉ rừng, quản lý rừng bền vững để nâng cao chất lượng rừng, góp phần bảo vệ môi trường sống, phòng chống thiên tai, thích ứng với biên đổi khí hậu. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức và có nhiều biện pháp cụ thể thiết thực bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái phép...

Năm 2020, trước ảnh hưởng của thiên tai, các hiện tượng thời tiết cực đoan gây hậu quả nặng nề cho các tỉnh miền Trung, đặc biệt là Quảng Trị.

Song nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, tỉnh Quảng Trị đã trồng được hơn 8.800 rừng trồng tập trung và 2,5 triệu cây phân tán, bảo vệ tốt rừng tự nhiên và rừng trồng, chuẩn bị đầy đủ 20 triệu cây giống các loại đảm bảo chất lượng để tổ chức tốt trồng rừng tập trung.

Sản lượng rừng trồng gỗ nguyên liệu đạt trên 97 vạn m3, độ che phủ rừng đạt 50% góp phần quan trọng trong tác dụng phòng hộ, bảo vệ môi trường sinh thái, giảm thiểu những hậu quả đáng kể do biến đổi khí hậu gây ra và đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh nhà.

CÔNG ĐIỀN

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/quang-tri-phat-dong-tet-trong-cay-ben-bo-song-lich-su-thach-han-d284171.html