Quảng Trị: Nỗ lực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão số 5

Do ảnh hưởng cơn bão số 5, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có mưa to kèm gió lớn gây thiệt hại về người và tài sản, ngành chức năng địa phương đã khẩn trương huy động phương tiện, nhân lực giúp người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Do ảnh hưởng bão số 5 đã gây gió mạnh và mưa lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Theo thống kê có gần 1.000 ngôi nhà bị tốc mái, trong đó, huyện Hải Lăng có 594 nhà, huyện Hướng Hóa có 29 nhà, huyện Triệu Phong có 29 nhà. Riêng huyện Đakrông có 238 ngôi nhà bị tốc mái, trong đó có 23 nhà bị tốc mái hoàn toàn và 2 ngôi nhà tạm bị sập, hai điểm trường bị hư hỏng...

Do ảnh hưởng bão số 5 đã gây gió mạnh và mưa lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Theo thống kê có gần 1.000 ngôi nhà bị tốc mái, trong đó, huyện Hải Lăng có 594 nhà, huyện Hướng Hóa có 29 nhà, huyện Triệu Phong có 29 nhà. Riêng huyện Đakrông có 238 ngôi nhà bị tốc mái, trong đó có 23 nhà bị tốc mái hoàn toàn và 2 ngôi nhà tạm bị sập, hai điểm trường bị hư hỏng...

Ngày 19-9, lực lượng Bộ đội biên phòng Quảng Trị đã đến các điểm ngập úng tại các bản, trường học giúp đỡ người dân và các thầy cô giáo nạo vét bùn đất, khơi thông dòng chảy và dọn dẹp đồ đạc

Nhiều ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo giúp người dân khu vực biên giới sửa nhà, lợp mái, khắc phục hậu quả thiệt hại sau cơn bão số 5

Nhiều ngôi nhà ở khu vực biên giới bị gió lốc làm tốc mái, hư hỏng nặng

Giúp người dân địa phương thu hoạch nhiều diện tích lúa bị ngã đổ, ngập trong nước

Một em học sinh tranh thủ trời nắng đem sách vở ra phơi

Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cho biết: “Chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng chức năng tại chỗ hỗ trợ bà con nhân dân khắc phục thiệt hại mưa bão. Đồng thời tỉnh cũng sẽ trích ngân sách hỗ trợ mua các nguyên vật liệu giúp người dân lợp lại nhà cửa bị hư hỏng, sớm ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất sau bão”.

Ngày 19-9, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, đã ký công điện, yêu cầu: Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ TN-MT tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, kịp thời thông tin, cảnh báo, chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai công tác ứng phó. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng đóng quân trên địa bàn sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão lũ theo đề nghị của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế và các địa phương. Bộ NN-PTNT chỉ đạo khôi phục công trình thủy lợi, sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại; tiếp tục chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn hồ đập thủy lợi. Bộ Công thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam khôi phục hệ thống điện, đảm bảo phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân; tiếp tục theo dõi, chỉ đạo công tác giữ an toàn các hồ đập thủy điện. Bộ GTVT chỉ đạo khắc phục ngay các khu vực sạt lở trên các tuyến giao thông chính, đảm bảo giao thông thông suốt, nhất là trên tuyến đường Hồ Chí Minh và các quốc lộ, tỉnh lộ.

Công điện của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng cảnh báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh nên các tỉnh Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ có thể tiếp tục mưa lớn trong thời gian tới .

*****
Theo báo cáo của văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến ngày 19-9, cơn bão số 5 và mưa lũ sau bão đã làm 3 người thiệt mạng, 110 người bị thương (tập trung chủ yếu ở Thừa Thiên - Huế, nơi tâm cơn bão số 5 đổ bộ); 22.562 ngôi nhà bị tốc mái (nặng nhất là ở Thừa Thiên - Huế, sau là Quảng Trị).

NGUYỄN HOÀNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/quang-tri-no-luc-ho-tro-nguoi-dan-khac-phuc-hau-qua-bao-so-5-686304.html