Quảng Trị: Người nhà tố bệnh viện tắc trách dẫn đến chết người?

Người nhà bệnh nhân cho rằng từ những chậm trễ và xử lý thiếu trách nhiệm trong quá trình điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã khiến bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch, không còn cơ hội để chữa trị.

Bệnh viện chậm trễ?

Đơn tố giác do anh Hoàng Kim Thành (SN 1971, trú khu phố 2, phường Đông Giang, TP.Đông Hà, Quảng Trị) đề ngày 25.7 gửi Bộ Y tế, Sở Y tế Quảng Trị, Cơ quan công an và báo đài đã tố giác Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị tắc trách dẫn đến cái chết của vợ mình là Lê Thị Anh Thi (SN 1973).

Anh Hoàng Kim Thành (chồng chị Thi) trình bày sự việc vợ mình bị tử vong. Ảnh: N.P.

Trong đơn anh Thành cho biết, chị Thi nhập viện vào sáng 11.6 do đau đầu dữ dội và được điều trị tại Khoa Nội tổng hợp, bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Sau gần 6 ngày nằm điều trị, vào ngày 16.6, bệnh viện mới xác định chị Thi bị đa túi phình cổ rộng, thông trước trái và M2 trái (chưa vỡ).

Đến 3 giờ sáng ngày 17.6, bệnh nhân có biểu hiện nặng hơn (bất tỉnh, yếu chân phải, đau đầu dữ dội hơn). Kết quả chụp cắt lớp vi tính kết luận bệnh nhân đã xuất huyết dưới nhện trên và dưới lều (vỡ phình mạch), phù nề mô não trên và dưới lều mức độ vừa.

Bệnh nhân được cho chuyển tuyến vào Bệnh viện Trung ương Huế lúc 6 giờ sáng ngày 17.6 bằng xe dịch vụ 115 tỉnh Quảng Trị (bệnh viện không bố trí xe cấp cứu, không có nhân viên y tế của bệnh viện hỗ trợ).

Khi nhập viện Trung ương Huế, bệnh nhân đã hôn mê sâu và được chuyển thằng đến khoa hồi sức cấp cứu với chuẩn đoán bệnh xuất huyết não.

Bệnh nhân được hồi sức tích cực đến ngày 27.6 thì qua đời.

Tin liên quan

Hải Phòng: Dự án trọng điểm chống úng hơn 10 năm làm vẫn... dang dở

Anh Thành tố, sau 3 ngày mà bệnh viện tỉnh Quảng Trị vẫn chưa tìm ra bệnh, người nhà đã xin được chuyển viện lên tuyến trên nhưng không được đồng ý và cũng không tiến hành các biện pháp nghiệp vụ tích cực để chuẩn đoán cho bệnh nhân.

Anh Thành đề nghị làm rõ, đến khi kết quả chụp cắt lớp vi tính sáng 17.6 xác định đã vỡ phình mạch thì bệnh viện mới cho chuyển viện, liệu có hợp lý? Khi chuyển viện, bệnh viện cũng không bố trí xe cấp cứu, không có nhân viên y tế hỗ trợ?…

Theo anh Thành tố giác, từ những chậm trễ và xử lý thiếu trách nhiệm trên nên khi bệnh nhân được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế thì đã quá chậm trễ.

Anh Thành cũng tố giác bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị làm sai bệnh án khi mục quá trình bệnh lý và diễn biến lâm sàng, bệnh viện ghi: Bệnh nhân có tiền sử đau đầu đã lâu, điều trị nhiều lần, nhiều nơi không thuyên giảm. Nhưng, anh Thành khẳng định đó là thông tin bịa đặt mà bệnh viện đã ghi thêm vào vì vợ anh trước đó chưa hề đau đầu như vậy.

Bệnh viện nói gì?

Trao đổi với PV Dân Việt sáng 31.7, bác sĩ Trương Xuân Nhuận, Phó Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, bệnh nhân Lê Thị Anh Thi vào viện với biểu hiện đau đầu, thỉnh thoảng có sốt, ngoài ra không biểu hiện gì bất thường.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị là nơi bị anh Hoàng Kim Thành tố tắc trách. Ảnh: Ngọc Vũ

Theo bác sĩ Nhuận, có rất nhiều nguyên nhân gây đau đầu như co dãn mạch máu, căng thẳng, bệnh tiền đình, viêm xoang… cho nên bệnh viện ưu tiên tìm những bệnh lý gần và thường gặp nhất.

Trước tiên, bệnh viện chụp phim loại trừ bệnh viêm xoang. Sau đó tiếp tục chụp CT, scan, chụp cắt lớp vi tính 32 lát cắt để xem bệnh nhân có bị chảy máu não, viêm não, sạn trọng não… hay không nhưng không phát hiện có bất thường gì.

Trong lúc chuẩn đoán bệnh, bác sĩ kết hợp cho bệnh nhân điều trị bằng thuốc giảm đau thì thấy cơn đau giảm đến 90%, chỉ đau vào ban đêm.

Đến 15 giờ ngày 16.7, bệnh viện cho bệnh nhân chụp cắt lớp vi tính 167 lát cắt thì phát hiện bệnh lý phình mạch máu não động mạch thông trước và động mạch não giữa (chưa vỡ).

Tin liên quan

Quảng Ninh: Công ty CP Gạch ngói Đất Việt "đốt" cuộc sống người dân

Theo bác sĩ Nhuận, đây là lần đầu tiên bệnh viện phát hiện được bệnh này. Không phải trường hợp nào phình mạch máu não cũng vỡ.

“Trước đó không có máy chụp cắt lớp 167 lát cắt chúng tôi không thể phát hiện được bệnh này. Mới đây bệnh viện được trang bị máy và lần đầu tiên phát hiện bệnh này nhưng không thể chữa trị mà phải chuyển tuyến trên” – bác sĩ Nhuận nói.

Giải thích việc bệnh viện không bố trí xe và nhân viên y tế hỗ trợ chuyển viện, bác sĩ Nhuận cho biết, xe cấp cứu của bệnh viện và xe cấp cứu tư nhân đều có pháp lý, trang bị y tế và con người như nhau.

Những lời ghi trong tiền sử bệnh án đều do người nhà bệnh nhân khai, bệnh viện không thể kiểm chứng được. Và việc ghi tiểu sử bệnh án không ảnh hưởng gì đến quá trình chuẩn đoán, điều trị bệnh.

Sau khi sự việc xảy ra, bệnh viện đã cho các y-bác sĩ liên quan viết tường trình, kiểm tra toàn bộ quá trình chuẩn đoán, điều trị bệnh và tiếp theo sẽ thành lập hội đồng bình bệnh để rút kinh nghiệm và phổ biến bệnh phình mạch máu não tại bệnh viện.

Ở góc độ cá nhân, bác sĩ Nhuận cho rằng y-bác sĩ đã làm tròn trách nhiệm vì bác sĩ nào cũng muốn cứu sống bệnh nhân cả. Nhưng vì đây là bệnh lý đầu tiên bệnh viện gặp phải nên các bác sĩ không nghĩ đến.

“Nói thể nào đi nữa thì bệnh viện cũng xin chia sẻ nỗi mất mát với gia đình bệnh nhân. Bệnh viện cũng cần phải học hỏi, trau dồi kiến thức để có trình độ cao, chuyên sâu nhằm tìm ra bệnh sớm hơn” – bác sĩ Nhuận nói.

Ngày 31.7, trả lời Dân Việt, ông Trần Văn Thành, Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị cho biết, đã nhận được đơn khiếu nại của anh Thành và đã yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị báo cáo sự việc để có cơ sở trả lời cho người khiếu nại.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/quang-tri-nguoi-nha-to-benh-vien-tac-trach-dan-den-chet-nguoi-792212.html