Quảng Trị: Ngăn chặn tình trạng vận chuyển hàng không hóa đơn, chứng từ hợp pháp

Đường, bia, thuốc lá vẫn được đối tượng buôn lậu ở Quảng Trị tìm mọi cách đưa hàng về nội địa tiêu thụ. Thủ đoạn của các đối tượng vẫn là xé lẻ hàng hóa để giấu bên trong hầm hàng được gia cố trên xe khách.

Đường kính do Thái Lan sản xuất đã bị lực lượng kiểm soát Hải quan Quảng Trị bắt giữ. Ảnh: Quang Hùng.

Đường kính do Thái Lan sản xuất đã bị lực lượng kiểm soát Hải quan Quảng Trị bắt giữ. Ảnh: Quang Hùng.

Phần lớn hàng vi phạm không có hóa đơn, chứng từ

Ngày 5/7, tại khu vực đường mòn cách km54+200, Quốc lộ 9, Đội Kiểm soát Hải quan phát hiện một số đối tượng dùng xe thồ vận chuyển hàng hóa hòng trốn tránh sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng. Tại hiện trường, khi lực lượng Hải quan xuất hiện, các đối tượng đã bỏ chạy, để lại 2,5 tấn đường kính trắng, do Thái Lan sản xuất. Trước đó, ngày 4/7, tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy phát hiện thu giữ 800 chai bia Heineken, cùng một số máy ép trái cây Philips HR 1811 do Trung Quốc sản xuất.

Qua công tác đấu tranh cho thấy, hành vi vi phạm của các đối tượng đều là mua bán, vận chuyển hàng hóa NK không có giấy tờ hợp pháp. Các đối tượng vi phạm phần lớn là người dân sinh sống dọc ven Đường 9, đoạn từ thị trấn Lao Bảo đến khu vực xã Tân Hợp (huyện Hướng Hóa) và một số người dân ở nội địa.

Theo Ban Chỉ đạo 389 Quảng Trị, tình hình hành khách, phương tiện xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh tăng mạnh nên tiềm ẩn nguy cơ hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Trên tuyến Quốc lộ 9 và Quốc lộ 1 thuộc địa bàn tỉnh Quảng Trị, tình trạng buôn bán, vận chuyển trái phép hàng hóa vẫn còn tiếp diễn nhưng với số lượng nhỏ lẻ gây khó khăn cho công tác đấu tranh chống buôn lậu của lực lượng chức năng. Trong nội địa, xuất hiện nhiều hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm, nhất là các điểm tiêu thụ hàng hóa lớn của tỉnh như chợ Đông Hà và Trung tâm Thương mại Lao Bảo.

Theo Phòng Chống buôn lậu và xử lý vi phạm (Cục Hải quan Quảng Trị), hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và mua bán, vận chuyển hàng hóa không có chứng từ hợp pháp, vận chyển hàng hóa trái phép qua biên giới tuy giảm nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Tại khu vực thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị), các đối tượng thường dùng thuyền máy vận chuyển hàng dọc sông Sê Pôn, lợi dụng trời tối, địa hình phức tạp để đưa hàng vào thị trấn Lao Bảo. Không những vậy, lợi dụng địa hình hiểm trở, các chủ đầu nậu thường thuê người dùng xe máy hoặc gùi cõng hàng hóa qua các đường mòn lối mở nhằm trốn tránh sự kiểm tra, kiểm soát của lưc lượng chức năng. Hàng hóa sau khi vận chuyển trót lọt qua biên giới được tập kết tại kho (chủ yếu là trong nhà dân-PV) dọc biên giới, tiếp tục được chia lẻ, xé nhỏ đưa lên các phương tiện như xe tải (xe khách đã được hạ tải), xe khách... để vận chuyển về TP Đông Hà và các vùng lân cận tiêu thụ.

Quyết liệt xử lý

Địa bàn hoạt động của Cục Hải quan Quảng Trị trải rộng, chủ yếu là địa hình rừng núi hiểm trở, phức tạp, đây cũng là điều kiện thuận lợi để các đối tượng lợi dụng vận chuyển hàng lậu. Mặt khác, các đối tượng buôn lậu thường xuyên cắt cử người theo dõi di biến động của lực lượng chức năng. Hiện, tại trụ sở Đội Kiểm soát Hải quan; Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy (Cục Hải quan Quảng Trị) thường xuất hiện nhóm đối tượng theo dõi mọi hoạt động của lực lượng Hải quan 24/24h để thông báo cho chủ hàng, chủ xe hòng trốn tránh sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng Hải quan.

Để răn đe nhóm đối tượng này, Cục Hải quan Quảng Trị đã chuyển hồ sơ để UBND tỉnh Quảng Trị xử lý theo thẩm quyền nhiều vụ việc có tính chất phức tạp. Như trong tháng 2/2019, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Giáo Nhật, sinh năm 1991 (trú tại TP Đông Hà) về hành vi vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điều nhập lậu; vận chuyển hàng hóa NK không có hóa đơn chứng từ hợp lệ, số tiền 75 triệu đồng. Đồng thời, tịch thu toàn bộ tang vật gồm 2.370 chai sữa Ensure; 12 chai rượu Macallan 12 years loại 700ml; 500 bao thuốc lá hiệu Capri Menthol

Thời gian tới để ngăn chặn và xử lý dứt điểm tình trạng này, Hải quan Quảng Trị sẽ thường xuyên chỉ đạo lực lượng kiểm soát thực hiện tuần tra, chốt chặn ở những địa bàn thường phát sinh các vụ vi phạm như thị trấn Lao Bảo, các tuyến đường mòn Km 54+200, Đường 9... Đồng thời, tổ chức lực lượng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Công an, Biên phòng, Quản lý thị trường..., nhất là lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn chứng từ hợp pháp trên tuyến Đường 9.

Đến hết 31/7, lực lượng kiểm soát Hải quan Quảng Trị đã phát hiện, xử lý 317 vụ vi phạm; tịch thu hàng vi phạm trị giá hơn 4,25 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính số tiền hơn 700 triệu đồng.

Qua đấu tranh lực lượng kiểm soát Hải quan thu giữ 230,65 tấn đường kính; 13.832 lon/chai bia; 12.180 báo thuốc lá ngoại; 198 chai rượu ngoại.

Quang Hùng

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/quang-tri-ngan-chan-tinh-trang-van-chuyen-hang-khong-hoa-don-chung-tu-hop-phap-109861.html