Quảng Trị: Mưa lớn khiến nước dâng sập tường nhà, cuốn trôi 2 mẹ con

Mưa lớn, nước dâng cao khiến một nhà dân bị sập tường, 2 mẹ con bị nước xiết cuốn trôi.

Ngày 9-12, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của bà Lữ Thị Tú Anh (SN 1955; trú tại khu phố 2, phường Đông Lễ, TP Đông Hà) và đang nỗ lực triển khai tìm kiếm chị Nguyễn Lữ Vân Anh (SN 1983, con gái bà Anh) bị nước cuốn trôi vào tối 8-12.

Mưa lớn khiến nước ngập nhiều nơi ở TP Đông Hà

Địa điểm phát hiện thi thể bà Anh ở đoạn cống trên đường Nguyễn Biều (thuộc khu phố 3, phường Đông Lễ, TP Đông Hà), cách nơi nạn nhân bị cuốn trôi khoảng 150 m.

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 8-12, mưa lớn khiến nước dâng vào nhà anh Phạm Quốc Việt (SN 1981; trú tại phường Đông Lễ, TP Đông Hà). Sau đó, mảng tường nhà anh Việt bất ngờ bị sập, nước cuốn trôi vợ anh (chị Nguyễn Lữ Vân Anh) và mẹ vợ (bà Lữ Thị Tú Anh). Anh Việt trong lúc tìm cách ứng cứu, cũng bị nước cuốn và may mắn bám được vào miệng cống, được người dân dùng dây kéo lên.

Nước dâng khiến mảng tường nhà anh Việt bị sập, cuốn trôi 2 mẹ con

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng quân đội và Công an tỉnh Quảng Trị đã được huy động tổ chức tìm kiếm 2 nạn nhân bị mất tích. Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cũng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm. Được biết, trong ngày 8-12, mưa lớn diễn ra trên địa bàn Quảng Trị, lưu lượng 300 mm khiến nhiều nơi ở TP Đông Hà bị ngập.

Lực lượng chức năng đã nỗ lực tìm thấy thi thể của chị Nguyễn Lữ Vân Anh

Trưa cùng ngày, đại tá Trần Đức Việt, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết sau nhiều giờ đồng hồ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của chị Nguyễn Lữ Vân Anh (35 tuổi; trú tại khu phố 2, phường Đông Lễ, TP. Đông Hà), ở khu vực đồng ruộng phường Đông Lễ.

H. Phong

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/quang-tri-mua-lon-khien-nuoc-dang-sap-tuong-nha-cuon-troi-2-me-con-2018120907502185.htm