Quảng Trị: Một gia đình tự nguyện cách ly đề phòng dịch Covid-19

Một gia đình ở Quảng Trị có người thân từ Nhật Bản trở về có những triệu chứng rát họng, sốt đã chủ động trình báo với cơ sở y tế và tự nguyện xin được cách ly tập trung để phòng dịch Covid-19.

Anh C. cùng với bố mẹ tự nguyện cách ly để chủ động phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: H.Thành.

Anh C. cùng với bố mẹ tự nguyện cách ly để chủ động phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: H.Thành.

Ngày 3/3, thông tin từ Sở Y tế Quảng Trị cho biết, địa phương đang tiến hành cách ly đối với một gia đình ở huyện Vĩnh Linh để phòng chống dịch bệnh virus Corona (Covid-19).

Trước đó, vào ngày 2/3, Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh đã tiếp nhận trường hợp anh D.N.C. (29 tuổi, trú tại huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) có triệu chứng ho, đau họng nên đã tổ chức điều tra, xác minh, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

Theo trình báo của anh C., anh làm việc tại AiKi (Nhật Bản), ngày 28/2 anh nhập cảnh vào Việt Nam sau đó lưu trú tại khách sạn khu vực sân bay Hà Nội. Đến sáng 29/2 anh C. đi từ Hà Nội về nhà riêng lúc 16h cùng ngày. Ngày 1/3, anh C. có biểu hiện rát họng, sốt nên đã tự uống thuốc ở nhà.

Đến ngày 2/3, anh C. đã chủ động trình báo với Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh về tình trạng sức khỏe và được đưa đi khám. Sau đó, anh C. cùng với bố, mẹ tự nguyện xin được cách ly tập trung đề phòng dịch Covid-19.

Ông Đỗ Văn Hùng, Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị cho biết, kiểm tra ban đầu thì anh C. chỉ bị viêm họng. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, cơ quan y tế đã lấy mẫu gửi xét nghiệm, đồng thời tiếp tục cách ly anh C. và gia đình để theo dõi.

Nguyễn Quốc

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/cac-benh-dich/quang-tri-mot-gia-dinh-tu-nguyen-cach-ly-de-phong-dich-covid-19-tintuc460512