Quảng Trị: Loay hoay xử lý hai con bò gây tai nạn giao thông

Hơn một tháng sau khi phát thông báo, công an huyện Hải Lăng vẫn chưa thể tìm được chủ nhân của hai con bò gây ra tai nạn giao thông.

Ngày 17.1, ông Nguyễn Nhạc – Phó Chủ tịch UBND xã Hải Phú (huyện Hải Lăng, Quảng Trị) cho biết, đã hơn một tháng sau khi công an huyện phát thông báo tìm chủ nhân hai con bò gây tai nạn vẫn không có người nhận.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, vào khoảng 18 giờ 15 phút ngày 30.11.2017 tại Km 772+200 QL1A thuộc địa phận Long Hưng, Hải Phú, Hải Lăng, Quảng Trị đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nạn nhân là anh Phan Hữu Hải (sinh năm 1996) trú tại Thượng Xá, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Vào thời điểm trên, anh Phan Hữu Hải điều khiển xe mô tô BKS 75L1-8729 trên Quốc lộ 1A theo chiều Bắc-Nam, khi đến địa phận trên đã va chạm vào hai con bò đang đi cùng chiều. Hậu quả anh Phan Hữu Hải bị thương nặng, một con bò bị chết.

Hiện trường vụ tai nạn sau khi anh Hải điều khiển xe va chạm với hai con bò trên QL1A. Ảnh FB.

“Sau vụ tai nạn con bò chết ngay tại hiện trường đã được bán với giá 1,8 triệu đồng, hiện công an xã đang giữ số tiền này. Đến nay, UBND xã Hải Phú được giao nhiệm vụ bán đấu giá con bò còn sống, nặng khoảng 1 tạ” – ông Nhạc thông tin.

UBND xã Hải Phú đã định giá khởi điểm cho con bò là 5,5 triệu đồng và phát thông báo rộng rãi nhưng đến nay vẫn chưa có ai đăng kí đấu giá.

Ông Nhạc cho hay: “Con bò nhỏ và ốm quá nên người ta chê, chưa ai đăng kí đấu giá. Chờ ít hôm nữa nếu không ai đăng kí đấu giá thì chúng tôi sẽ bán con bò đó cho người đang nhận trông giữ hiện tại”.

Hiện con bò còn sống được một hộ dân ở thôn Long Hưng, xã Hải Phú trông giữ giúp chính quyền với tiền công 100.000 đồng/ngày. Sau khi bán được bò sẽ trả tiền công cho người trông giữ bò, số tiền còn lại sẽ làm thủ tục hỗ trợ người bị tai nạn giao thông.

Trao đổi với PV, Đại tá Trần Đức Triệu - Trưởng Công an huyện Hải Lăng cho biết, cơ quan này vẫn đang xử lý vụ việc theo đúng pháp luật. Người bị tai nạn là anh Phan Hữu Hải hiện đã ra viện và về nhà.

Trước đó, sau khi vụ tai nạn xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hải Lăng đã thông báo truy tìm chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp 2 con bò nêu trên nhưng đến nay chưa có ai đứng ra nhận là chủ bò.

Ngọc Vũ

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/quang-tri-loay-hoay-xu-ly-hai-con-bo-gay-tai-nan-giao-thong-840844.html