Quảng Trị: Khởi tố các đối tượng hành hung vợ chồng nông dân tại trại nuôi heo

Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng hành hung 2 vợ chồng và 1 người khác tại khu vực trang trại nuôi heo ở xã Cam Thành (Cam Lộ, Quảng Trị).

Các đối tượng bị khởi tố để điều tra các hành vi liên quan. Nguồn ảnh: Tiền Phong

Các đối tượng bị khởi tố để điều tra các hành vi liên quan. Nguồn ảnh: Tiền Phong

Báo Tiền Phong đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cam Lộ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Tuấn Anh (35 tuổi, trú khu phố 6, phường 1), Nguyễn Công Thọ (32 tuổi, trú khu phố 1, phường Đông Lương, cùng TP Đông Hà) và Lê Ngọc Huy (23 tuổi, trú xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) để điều tra hành vi“Cố ý gây thương tích” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Đây là 3 đối tượng liên quan đến việc vợ chồng anh Nguyễn Công Thái (31 tuổi), chị Hồ Thị Thanh Kiều (24 tuổi, cùng trú xã Cam Thành, huyện Cam Lộ) bị một nhóm người lạ, xăm trổ đầy mình hành hung, bắt quỳ giữa trưa nắng; đồng thời, nhóm này còn hành hung anh Nguyễn Thái Hưng (42 tuổi, trú xã Cam Thành).

Theo Tiền Phong, cả 3 bị can đều đã có tiền án, tiền sự.

Trước đó, vào lúc khoảng 10 giờ ngày 22/5 vợ chồng anh Thái chị Kiều trên đường đi làm cao su về có ghé vào trang trại nuôi heo ở thôn Thượng Lâm (xã Cam Thành) để cho heo ăn.

Thời điểm trên, tại trang trại của bà K. kế bên có 1 xe bán tải biển số trắng đứng trước cổng. Vợ chồng anh Thái đi đến hỏi thăm thì liền bị những người đi trên xe hành hung, bắt quỳ dưới nắng 30 phút. Chỉ đến khi cha đẻ anh Thái đến van xin thì nhóm người này mới bỏ đi.

Lúc này, anh Nguyễn Thái Hưng dùng xe máy đuổi theo cũng bị nhóm người đi trên xe bán tải đánh, kéo lên xe tiếp tục hành hung và dụi tàn thuốc lá vào mắt, tai.

Nhận tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị chỉ đạo Công an huyện Cam Lộ và các đơn vị liên quan phối hợp điều tra, truy xét nhóm nghi can hành hung người dân. Hiện Công an huyện Cam Lộ vẫn đang truy tìm một số đối tượng bỏ trốn.

Theo Cơ quan CSĐT Công an huyện Cam Lộ, nhóm 6 thanh niên côn đồ này được ông L.M.T và con trai L.M.Tr. (ở xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa) nhờ tìm gặp bà K. để đòi nợ rồi xảy ra sự việc.

CAO TIẾN (tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/quang-tri-khoi-to-cac-doi-tuong-hanh-hung-vo-chong-nong-dan-tai-trai-nuoi-heo-d98851.html