Quảng Trị: Khẩn trương di dời, khuyến cáo người dân hạn chế ra đường để phòng tránh bão

Tại cuộc họp khẩn triển khai công tác phòng chống bão số 9 vào chiều 27/10, ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương thông báo người dân hạn chế ra đường sau 21 giờ tối nay.

Tỉnh Quảng Trị sẽ thực hiện các biện pháp cưỡng chế trong công tác di dân tránh bão nếu thấy cần thiết, tập trung mọi nguồn lực đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân trước ảnh hưởng bão số 9 sắp đổ bộ.

Đến thời điểm hiện tại, Quảng Trị đã kêu gọi hơn 2.300 tàu thuyền với hơn 7.100 thuyền viên đến nơi neo đậu, tránh trú bão an toàn. Tỉnh dự kiến triển khai sơ tán 6.355 hộ dân với 17.840 người đến các khu vực an toàn để tránh bão trên địa bàn tỉnh (bao gồm di dời tại chổ và di dời tập trung)…

Trước đó, từ 18 giờ ngày 26/10, tỉnh Quảng Trị đã thực hiện cấm biển đối với 100% tàu thuyền trên địa bàn.

Quảng Trị triển khai các biện pháp tập trung ứng phó với mưa bão.

Quảng Trị triển khai các biện pháp tập trung ứng phó với mưa bão.

Tại cuộc họp khẩn phòng chống bão số 9, ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị tạm dừng tất cả các cuộc họp không cần thiết. Sở GD&ĐT căn cứ theo tình hình thực tế cho học sinh các cấp nghỉ học từ sáng 28/10. Khẩn trương di dời, sơ tán dân khỏi vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở ở vùng núi, vùng gò đồi, vùng ven sông suối, ven biển, vùng trũng thấp, ngập úng. Việc di dời, sơ tán dân hoàn thành trước 18 giờ ngày 27/10.

Kiểm tra, rà soát việc neo đậu tàu thuyền tại các cảng cá, âu thuyền, bến neo đậu, các lồng bè nuôi trồng thủy sản, tuyệt đối không để người ở lại trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản, trên tàu thuyền neo đậu, trong các lán trại công trình đang xây dựng bắt đầu từ 18 giờ ngày 27/10.

Đặc biệt, lãnh đạo UBND tỉnh khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết bắt đầu từ 21 giờ ngày 27/10 cho đến khi có thông báo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn cấp cơ sở; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước không được ra đường khi gió lớn xảy ra (trừ các lực lượng làm công tác cứu hộ cứu nạn và các trường hợp đặc biệt).

UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sư đoàn 968, các đơn vị, lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ, ứng cứu giúp đỡ nhân dân.

Đặc biệt Sở Giao thông Vận tải cần nắm thông tin các điểm sạt lở cũng như nguy cơ sạt lở nhằm phục vụ cho công tác cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Hoạt động sơ tán dân luôn được Quảng Trị ưu tiên hàng đầu trong công tác phòng chống mưa lũ.

Hiện nay, mực nước trên các sông ở Quảng Trị đang ở mức thấp. Cảnh báo từ ngày 28 - 31/10 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa phổ biến 200 - 400mm, có nơi trên 500mm. Do đó, trên các sông có khả năng xảy ra một đợt lũ mới với đỉnh lũ ở mức báo động 2 đến báo động 3, có nơi trên báo động 3.

Nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các huyện Hướng Hóa; Đakrông, Cam Lộ; các xã phía Tây của huyện Vĩnh Linh; Gio Linh và Hải Lăng; sạt lở ven sông suối, taluy đường giao thông, công trình đang thi công. Ngập úng, ngập lụt vùng thấp trũng các huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Cam Lộ, Hải Lăng, TP Đông Hà, thị xã Quảng Trị.Việc sơ tán dân được thực hiện theo phương châm ưu tiên sơ tán tại chỗ đến các nhà kiên cố, cao tầng, an toàn gần nhất trong khu vực; sơ tán tập trung tại các địa điểm như nhà cộng đồng, trụ sở UBND, trường học…Từ ngày 6 - 21/10, địa bàn tỉnh Quảng Trị đã xảy ra 4 trận lũ lớn lịch sử gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, khiến 98 trong tổng số 124 xã, phường, thị trấn của tỉnh bị ngập lụt, chia cắt. Toàn tỉnh có trên 61.000 hộ với gần 194.000 người bị ngập lụt. Quảng Trị triển khai sơ tán dân tránh lũ, sạt lở đất trên 15.000 hộ với hơn 49.000 người đến các địa điểm an toàn. Mưa lũ đã làm 50 người chết, 4 người mất tích, 25 người bị thương.

Tiến Nhất

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/quang-tri-khan-truong-di-doi-khuyen-cao-nguoi-dan-han-che-ra-duong-de-phong-tranh-bao-400069.html