Quảng Trị: Hơn 1.000 tân binh đồng loạt lên đường nhập ngũ

Ngày 6/3, hơn 1.000 thanh niên Quảng Trị đã hăng hái lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Lễ tuyển quân được tổ chức trang trọng tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, sau đó các chiến sĩ mới trở về các đơn vị để tham gia huấn luyện.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị tặng hoa cho các tân binh lên đường nhập ngũ

Tại huyện Vĩnh Linh, Thiếu tướng Nguyễn Chí Hướng – Phó Tư lệnh Quân khu 4, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị - ông Nguyễn Văn Hùng đã đến dự và động viên các tân binh trước giờ lên đường nhập ngũ.

Theo Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Vĩnh Linh, đợt này có 157 tân binh nhập ngũ. Lãnh đạo huyện Vĩnh Linh đã động viên và tặng quà các chiến sĩ mới trước khi nhập ngũ.

Sau lễ tuyển quân, các chiến sĩ mới sẽ được biên chế tham gia huấn luyện tại các đơn vị: Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng), Sư đoàn 968 (Quân khu 4), Trung đoàn 842 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh), Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an nhân dân…

Tại huyện miền núi Đakrông (Quảng Trị), Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Đakrông đã lựa chọn 75 công dân chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số có đủ điệu kiện về sức khỏe, phẩm chất chính trị... Đặc biệt trong đó có 11 đảng viên và 7 thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường làm nghĩa vụ quân sự.

Đợt giao nhận quân năm 2018, huyện Đakrông tiến hành giao quân nhân cho 4 đơn vị, trong đó Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 20 quân nhân, Sư đoàn 324 thuộc Quân khu 4 là 33 quân nhân, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh 7 quân nhân và lực lượng Công An là 15 quân nhân…

Cũng tại nhiều địa phương khác thuộc tỉnh Quảng Trị, để công tác tuyển quân đạt kết quả cao, trong quá trình gọi công dân nhập ngũ, các cấp ủy Đảng, chính quyền và Ban Chỉ huy quân sự ở các địa phương đã quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, đồng bộ, đúng tuần tự các bước từ khâu sơ tuyển, khám tuyển. Nhờ vậy đa số các thanh niên lên đường nhập ngũ đợt này đều có trình độ, sức khỏe tốt, đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng.

Trước đó tất cả quân nhân có lệnh nhập ngũ đều được Đảng ủy, chính quyền địa phương và bà con nhân dân tổ chức gặp gỡ động viên trong không khí vui vẻ, đầm ấm. Vì vậy, các tân binh phấn khởi, yên tâm lên đường làm nghĩa vụ quân sự.

Tiến Nhất

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/thoi-su/quang-tri-hon-1-000-tan-binh-dong-loat-len-duong-nhap-ngu-1250075.html