Quảng Trị: Hỏa hoạn tại một phòng trọ làm hai người chết cháy

Sau khi ngọn lửa được khống chế, cơ quan chức năng phá cửa phòng trọ số 3 của một dãy nhà trọ trên đường Trần Quỳnh, phường Đông Hà, Quảng Trị, phát hiện trong phòng có thi thể của 2 người.

Ô cửa phòng trọ bị khói bám đen. (Nguồn: Báo Thanh Niên)

Ô cửa phòng trọ bị khói bám đen. (Nguồn: Báo Thanh Niên)

Chiều 8/1, một vụ hỏa hoạn xảy ra đã khiến 2 người chết trong phòng trọ tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Vào khoảng 13 giờ cùng ngày, người dân phát hiện cháy tại phòng trọ số 3 của một dãy nhà trọ trên đường Trần Quỳnh ở khu phố Tân Vĩnh, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà.

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu hộ, cứu nạn-Công an tỉnh Quảng Trị đã sử dụng xe cứu hỏa để chữa cháy.

Sau khi ngọn lửa được khống chế, cơ quan chức năng phá cửa phòng trọ bị cháy, phát hiện trong phòng có thi thể của 2 người gồm: bà Lê Thị Thanh Bình (52 tuổi), trú khóm Đông Chính, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, là người thuê trọ phòng này; ông Nguyễn Công Thế (46 tuổi), trú tại khu phố 7, phường Đông Giang, thành phố Đông Hà.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

PV (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/quang-tri-hoa-hoan-tai-mot-phong-tro-lam-hai-nguoi-chet-chay/688632.vnp